Đánh Giá Giày Asics Gel – Nimbus 16

Thông số chung

  • Trọng lượng: 11,5 oz, tương đương 326 gram (giày cỡ 9 US)
  • Chiều cao: phần gót chân: 32 mm, phần mũi chân 22 mm
  • Độ dốc gót – mũi: 10 mm
  • Mặt đường chạy: đường nhựa (road)

Giới thiệu

Asics Gel – Nimbus 16 được tung ra thị trường vào hè năm 2014, không có nhiều thay đổi lắm so với người tiền nhiệm Nimbus 15. Hãng ASICS xếp giày Nimbus vào nhóm neutral, dành cho bàn chân gồ, có xu hướng đáp ngoài. Asics đặt Nimbus ngang hàng với Kayano, thuộc phân khúc giày cao cấp nhất, hỗ trợ tối đa cho người chạy bộ (nhưng Kayano được xếp vào nhóm support, dành cho bàn chân phẳng, có xu hướng đáp trong).

Xem thêm: Các loại giày chạy bộ

Diện mạo

Cảm nhận ban đầu về đôi Asics Nimbus là thiết kế đẹp và phối màu bắt mắt. Nói chung, so với các đối thủ như Adidas, Nike, Mizuno,… thì những đôi giày Asics vẫn nổi bật về tính thẩm mỹ. Ngắm đôi Nimbus rồi thì thấy Nike Free Run, Adidas Boost, hay New Balance phối màu quá đơn điệu. Asics Nimbus dành cho nam có 3 phiên bản: trắng – đen – xanh dương, titan – đen – đỏ, và xanh da trời – vàng chanh, với nữ là các màu trắng, hồng tím, và xanh ngọc. Ngoài ra còn phiên bản Lite Show màu đen – xanh lá mạ có khả năng phản quang cao, đặc biệt dùng cho chạy ban đêm.

Asics-Nimbus-16

Cấu tạo

Phần thân trên (upper) của giày được cấu tạo bằng công nghệ FluidFit, gồm các mắt lưới (mesh) căng ngang theo nhiều hướng, tạo cảm giác thông thoáng, thoải mái. Các lỗ xâu dây giày được đặt riêng rẽ, vì vậy khi buộc dây giày không bị căng. Asics đặt hai lớp bọt biển ôm lấy cổ chân người chạy bộ, vừa chặt chân, vừa không bị bó cứng.

Phần đuôi giày có in chìm chữ IGS (Impact Guidance System) ở mặt trong và số 16 ở mặt ngoài. Phần này có tác dụng phản quang, giúp người chạy bộ ban đêm nổi bật khi có ánh đèn chiếu vào.

Phần mũi giày mở rộng khiến chân những người có bàn chân bè vẫn xỏ vào thoải mái. Khi chạy giày Newton hay Adidas Boost, tôi vẫn phải đi cỡ 9,5, nhưng với giày Nimbus, chỉ cỡ 9 là đủ. Khi chạy đường dài, bàn chân thường dễ sưng tấy lên và giày chạy trở nên chật hơn. Nhưng ngay cả khi chạy 50 km liên tục, phần mũi chân của tôi cũng không bị ép chặt và các ngón chân vẫn thông thoáng. Tôi hoàn toàn không gặp phải hiện tượng móng chân đen khi đi giày Nimbus.

Phần đế giày là điểm mạnh nhất của đôi Nimbus. Cả phần mũi lẫn gót đều được đặt các hạt Gel để giảm sốc tối đa. Cảm giác khi xỏ chân vào đôi giày Nimbus là nó êm một cách khác thường, có thể nói là êm nhất trong các loại gìay chạy bộ có trên thị trường. Không biết có phải nhờ vậy không mà trong 1 năm sử dụng giày Nimbus, với hơn 2000 km đường chạy, tôi hoàn toàn không gặp hiện tượng phỏng rộp chân (blister). Asics còn lót một lớp chống sốc (sockliner) ở phía trong, cấu tạo bằng bọt biển và vật liệu kháng khuẩn, vừa tăng độ hỗ trợ, vừa chống vi khuẩn. Trên lớp sockliner có đề chữ Gel-Nimbus 16.

Asics_Gel_Nimbus_16_28

Chiều cao gót chân 32 mm, mũi chân 22 mm tạo cảm giác êm chân khi chạy, nhưng đồng thời cũng khiến đôi giày trở nên đồ sộ và nặng nề. Để so sánh, đôi Mizuno Wave Rider 18, cũng thuộc dòng neutral, có giảm sóc tối đa, chỉ nặng 9 oz (255 gram). Tôi từng chạy giải bằng đôi Nimbus (10 km, 21 km, 42 km). Những km cuối cùng chân như đeo chì, có lẽ một phần do giày quá nặng.

Ngoài ra, độ dốc gót – mũi cao cũng khiến chúng ta dễ có xu hướng đáp gót (heel strike) khi chạy.

Phần đế ngoài (outsole) được cấu tạo bằng các sợi carbon giúp tăng độ bền cho giày. Khi mua Nimbus 16, tôi vẫn đang chạy đôi Nimbus 15. Hiện tại tôi không biết bao giờ hai đôi Nimbus này mới hỏng để tôi có cơ hội đổi sang những đôi giày chạy bộ khác.

Giá thành

Asics Nimbus 16 khi mới tung ra thị trường có giá khoảng 150 USD, hiện nay giá đã giảm còn 110 USD (tham khảo từ amazon).

Kết luận

Ưu điểm:

  • Đẹp
  • Độ bền cao
  • Cảm giác êm chân, thoải mái
  • Giảm sóc tốt, hỗ trợ tối đa cho người chạy

Nhược điểm:

  • Giày nặng
  • Giá thành cao so với những đối thủ cùng phân khúc

Nimbus 16 phù hợp với những bạn ưa thích giày êm, giảm sóc tốt, phù hợp với việc tập luyện chạy bộ hàng ngày.

_MG_3536 copy

About the Author Mr Marathoner

  • […] Cảm nhận đầu tiên là giày khá nặng. Có thể do mình đang quen sử dụng đôi Newton, thuộc dòng light weight. Adidas Ultra Boost gợi cho mình nhớ về người bạn năm xưa từ những ngày đầu chạy bộ – đôi ASICS Nimbus. […]

  • […] Xem thêm: Đánh giá giày ASICS-Gel Nimbus […]

  • […] lần chạy 50km và một lần chạy 12 tiếng. Cả hai lần đó tôi đều dùng giày Asics Nimbus. Đôi giày Nimbus có ưu điểm êm chân nhưng  quá nặng (300gr cho cỡ 9US), tôi […]

  • […] 50km và một lần chạy 12 tiếng. Cả hai lần đó tôi đều dùng giày Asics Nimbus. Đôi giày Nimbus có ưu điểm êm chân nhưng  quá nặng (300gr cho cỡ 9US), tôi […]

  • >
    4 Shares