HCV 10000m Olympic Barega từng bị đồng đội Ethiopia…kéo tụt quần ngay trên đường đua

Có thể chưa nhiều người nghe đến cái tên Barega, người vừa giành HCV Olympic 10.000m, nhưng Barega từng khiến cả thế giới phải nhớ đến sau “scandal kéo quần đồng đội” ngay trong một giải điền kinh chính thức.

Ethiopia trở lại đỉnh thế giới: Selemon Barega giành Vàng ở cự ly 10000m

Điểm mặt các ứng cử viên ở đường chạy 5000m của nam ở Tokyo 2020

Olympic Tokyo 2020: Sydney McLaughlin, Quách Thị Lan dắt tay nhau vào bán kết 400m rào

Hồi tháng 7 năm 2018, Barega bị Kejelcha kéo quần ở giải điền kinh Lausanne IAAF Diamond League tại Thụy Sĩ. Trong nội dung 5.000m, Selemon Barega khi đó mới 18 tuổi còn đồng đội Yomif Kejelcha (hạng 8 nội dung 10.000m Olympic 2020) 20 tuổi.

Kejelcha & Barega dẫn đầu tốp đua 5000m ở Lausanne IAAF Diamond League 2018

Cả hai đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch 5.000m. Kejelcha là ĐKVĐ còn Barega là Đương kim Á quân thế giới cự ly 3.000m giải VĐTG điền kinh trong nhà 2018 ở Birmingham. Bộ đôi Ethiopia cùng với Birhanu Balew (Bahrain) chạy trong nhóm đua tranh ở tốp đầu.

Scandal kéo quần của Barega & Kajelcha đi vào lịch sử điền kinh

Kejelcha dẫn đầu cho đến khi chỉ còn cách đích 150m. Kejelcha bất ngờ mất thăng bằng do đồng đội Barega “vô tình” tác động khi vượt qua khỏi khúc cua. Bị thất thế vì đồng đội, Kejelcha đã không giữ được bình tĩnh. Thay vì lấy lại thăng bằng và nỗ lực đua tranh thì Kejelcha đổ người luôn về phía Barega.

Barega vẫn trụ được dù bị đàn anh Kejelcha kéo quần

Kajelcha túm chặt quần của đàn em để không bị ngã “sấp mặt” xuống đường piste. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành khi Barega vẫn trụ vững, quần không bị rách và tiếp tục chạy thoát đi còn Kejelcha ngã vật xuống đường piste.

Sau đó, Barega vẫn về đích ở vị trí thứ 2 và có thành tích tốt nhất mùa giải với thời gian 13:02.67 còn Kejelcha bị loại (DQ). Có lẽ thấm thía bài học từ scandal gà nhà đá nhau rất “trẻ trâu” này nên cả Barega, Kejelcha lẫn Aregawi (hạng 4 10.000m Olympic) đã có màn phối hợp khá nhịp nhàng để mang HCV điền kinh đầu tiên của Olympic 2020 về cho Ethiopia.

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares