Chủ nhà VN “càn quét” cự ly 55km Vietnam Jungle Marathon 2022

Vietnam Jungle Marathon 2022 (VJM) chứng kiến một trong những nhà vô địch cự ly 42km chạy đường mòn có tốc độ marathon (road) nhanh nhất trong 5 năm qua.

Sáng 15/10, giải chạy băng rừng Pù Luông Vietnam Jungle Marathon 2022 (VJM) đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 1.500 VĐV đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm check-in không thể bỏ qua trên đường chạy VJM – Thung lũng Kho Mường. Ảnh: VJM

Ở mùa giải lần thứ 5, VJM có các cự ly 70km, 55km, 42km, 25km và 10km. Các cự li chạy đều có điểm xuất phát từ các địa điểm nằm trong Khu bảo tồn thiên Pù Luông thuộc các huyện Bá Thước, Quan Hóa như: Phố Đoàn – Eo Điếu – Bản Hiêu – Bản Nủa – Bản Kịt – Bản Thành Công – Bản Kho Mường – Bản Đông Điển – Bản Eo Kén và có điểm về đích tại bản Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa.

Jeffrey – Vô địch nam 70km

Ở cự ly “đinh” 70km, cuộc cạnh tranh diễn ra giữa 3 ứng cử viên Jeffrey Ian Campbell (Canada), Gaetan Morizur (Pháp) và Hisashi Kitamura (Nhật). Chân chạy người Canada vượt qua hai VĐV giàu kinh nghiệm chạy trail ở Việt Nam để giành chức vô địch một cách thuyết phục với thời gian hoàn thành 07 giờ 03 phút.

Jeff chia sẻ: “Cung đường chạy tuyệt đẹp, đó là một trong những đường cung đường đẹp nhất tôi từng đặt chân qua. Đó là một thử thách lớn, và có rất nhiều đối thủ mạnh. Hisashi Kitamura (cựu vô địch VJM) dẫn trước, nhưng sau đó anh ấy chậm lại ở một số đoạn leo, nên tôi đã tách ra và chạy một mình trong đoạn đường còn lại”.

Vô địch nữ 70km Vanja Cnops. Ảnh: N.Đ

Ở cuộc đua của nữ, ngôi vô địch thuộc về gương mặt quen thuộc Vanja Cnops (Bỉ). Đây là lần thứ năm cô tham gia giải chạy thuộc Vietnam Trail Series. Cô cũng đã tham gia Vietnam Mountain Marathon tại Sapa và Vietnam Trail Marathon ở Mộc Châu. Vanja không có đối thủ cân sức trên đường đua khi một mình băng băng về đích. Thời gian hoàn thành của Vanja chỉ sau đúng Top3 nam của cự ly này.

“Vì các giải chạy của Topas được tổ chức rất tốt, và Việt Nam cũng vô cùng đẹp nữa. Tôi mong có thể trở lại tham dự nhiều sự kiện tiếp sau. Lần chạy này, cung đường rất đẹp và thời tiết cũng vô cùng ủng hộ”, Vanja chia sẻ. 

Hạng 3 cự ly 70km Hoàng Xuân Vân Anh. Ảnh: VJM

Vũ Thị Lan Hương và Hoàng Xuân Vân Anh lần lượt giành hạng Nhì và hạng Ba.

Ở cự ly 42km là cuộc rượt đuổi giữa hai VĐV “sub 3” của chủ nhà Phạm Đức Luân (CGPR) và Trương Việt Thành (Thanh Hóa Runners) và Darren Southcott, runner từ Vương quốc Anh.

Darren Southcott. Ảnh: VJM

Dù rất cố gắng bám đuổi, Việt Thành vẫn bị Darren dẫn khoảng cách hơn 15 phút. Chức vô địch này hoàn toàn thuyết phục bởi Darren Southcott là chân chạy rất đáng gờm. Kỷ lục cá nhân chạy marathon và half marathon của anh lần lượt là sub 2:30 và sub 70. 

“Nếu không nhờ giải chạy, tôi sẽ chẳng bao giờ được tới thăm một nơi như thế. Những người dân địa phương vô cùng thân thiện, và không khí sự kiện có một không hai. Cảnh vật nơi đây thật hút hồn”, Darren cho biết. Trong thời gian sự kiện, Darren nghỉ ở Bản Hang, ngôi làng đã được biến thành “làng chạy” dành riêng cho các runner.

Hạng 3 42km Phạm Đức Luân. Ảnh: VJM

Mặc dù là VĐV chủ nhà và VJM đã tổ chức lần thứ 5 song đây mới là mùa đầu tiên Á quân Trương Việt Thành mới góp mặt. Runner “sub 3” của CLB Thanh Hóa Runners thổ lộ: “Cung đường chạy có quá nhiều dốc cao và đường chạy có nhiều chỗ nhỏ hẹp. Tôi cảm thấy rất vui khi có trải nghiệm chạy qua cánh đồng, làng bản, và nhà dân địa phương. Kinh nghiệm và chiến thuật tôi không có, khi chuẩn bị leo lên đỉnh Mũi Giáo thì tôi đói quá. Chạy đến đoạn cánh đồng tôi đã bị ngã 3 lần vì đường nhỏ hẹp trơn”.

Sam Korsmoe (Mỹ), finisher lớn tuổi nhất cự ly 42km (trên 60 tuổi). Ảnh: VJM

Ở cự ly 55km, các chân chạy chủ nhà “càn quét” gần hết các thứ hạng cao nhất, trừ vị trí thứ Nhì của nữ. Phạm Chi Mai (CLB Vietnam Ultra Trail) đã trở thành nhà vô địch cự ly này với thời gian 10 giờ 32 phút, hơn đối thủ gần 1 giờ đồng hồ. Đáng chú ý, cô gái này đã tham gia cả 3 giải chạy VTM, VMM và VJM trong năm nay. Phải đến giải thứ 3 cô mới hái được “trái ngọt”.

Vô địch 55km nữ Phạm Chi Mai. Ảnh: VJM

Hai cuộc đua trước của Mai không suôn sẻ (suýt lạc đường ở 42km rừng mận Mộc Châu và DNF 100km trên núi Sapa). Trương Quỳnh Giang, người được mệnh danh là “crew quốc dân” giành vị trí thứ 3.

Trương Quỳnh Giang

Trương Quỳnh Giang. Ảnh: VJM

Trong khi đó, Nguyễn Đức Tuấn Anh (hay còn gọi là “Tú Dồ” – CLB GreenStar Runners) dẫn đầu từ suốt chặng đầu tiên và về đích với thời gian 7 giờ 09 phút. Trịnh Nam Phong, Tống Hồng Quang lần lượt giành hạng Nhì và hạng Ba.

Tú Dồ

Vô địch 55km nam – Nguyễn Đức Tuấn Anh. Ảnh: VJM

Giành chiến thắng cự ly 25 km là nam VĐV Trần Đăng An (Việt Nam) và nữ VĐV Anna Willett (Australia). Về nhất cự ly 10 km là nam VĐV Trần Văn Nhân và nữ VĐV Lý Thị Các (Việt Nam).

Diễn viên Nhan Phúc Vinh (trái) là 1 trong 3 runner về đích cuối cùng VJM 2022 lúc gần nửa đêm. Ảnh: Nguyễn Đạt

Tại giải này, nam diễn viên nổi tiếng Nhan Phúc Vinh cũng đã chinh phục cự ly 70km năm nay. Dù rất mệt sau 19 giờ “lang thang” giữa núi rừng Pù Luông và về đích lúc gần nửa đêm song chàng trai này vẫn tỏ ra hứng thú được thử cự ly dài hơn. “Một trải nghiệm tuyệt vời, và tiếp theo đây tôi sẽ tham gia cự ly 100km của Vietnam Mountain Marathon”, anh nói.

Kết quả VJM 2022:

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares