Trương Trí Tâm, Kha Ly vô địch Việt dã TP. Hồ Chí Minh

Sáng chủ nhật 28/06 tại TP. HCM đã diễn ra giải chạy Việt dã truyền thống TP. Hồ Chí Minh do sở văn hóa thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng liên đoàn điền kinh thành phố tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao kỷ niệm 44 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2020), đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Với gần 2.000 VĐV thuộc các ban ngành, quận huyện, lực lượng vũ trang chính quy và dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố đã về tham dự và thi đấu ở các hạng mục: Lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên, thiếu niên, và thiếu nhi.

Xuất phát từ nhà hát Thành Phố, các VĐV đã được trải bước trên những cung đường đẹp và hiện đại nhất của thành phố mang tên Bác như Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn. Lộ trình thi đấu dài gần 3km (Riêng hệ thiếu nhi là 1.5km). Chung cuộc, giải đấu đã tìm ra những người chiến thắng xứng đáng nhất, trong đó có những cái tên quen thuộc của giới chạy bộ phong trào.

Ở hạng mục nam thanh niên, chàng trai trẻ Trương Trí Tâm tỏ ra không có đối thủ khi dễ dàng đăng quang. Hiện tại, Anh đang là runner phong trào mạnh hàng đầu Nam bộ ở các cự ly 5km và 10km. Một runner quen thuộc khác là Đặng Anh Quyết (Đan Quyết) cũng thi đấu xuất sắc để giành vị trí thứ 2.

Giây phút đăng quang của Trương Trí Tâm (Ảnh: PV Nguyễn Hoàng)

Tương tự, cựu tuyển thủ Lê Thị Kha Ly cũng dễ dàng vượt qua các đối thủ để giành danh hiệu cao nhất ở hạng mục nữ thanh niên. Sau 1 thời gian giã từ sự nghiệp thi đấu, Cô đã quay trở lại tập luyện cùng giới phong trào và trở thành VĐV marthon nữ phong trào hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Lê Thị Kha Ly một mình một ngựa băng băng về đích (Ảnh: PV Nguyễn Hoàng)

Bên cạnh những cái tên trên, một số gương mặt quen thuộc khác như Nguyễn Linh Chi (Chi Nguyễn), Huỳnh Thái Lộc cũng giành thứ hạng cao ở hạng mục dân quân tự vệ.

KẾT QUẢ CHI TIẾT:

  • Nam thanh niên
  • HCV – Trương Trí Tâm/ Quận 1
  • HCB – Đặng Anh Quyết (Đan Quyết)/ Quận 5
  • HCĐ - Nguyễn Quốc Duy/ Quận 1
  • Nữ thanh niên
  • HCV – Lê Thị Kha Ly/ Huyện Cần Giờ
  • HCB – Lê Tú Huệ/ Quận 5
  • HCĐ - Lê Thị Nguyên/ Quận 5

Trao giải TOP 3 nam thanh niên

Trao giải TOP 3 nữ thanh niên


  • Nam thiếu niên
  • HCV - Võ Thành Dân/ Quận 4
  • HCB - Huỳnh Gia Đức Huy/ Quận 2
  • HCĐ - Hoàng Đức Huy/ Quận 8
  • Nữ thiếu niên
  • HCV - Nguyễn Phương Trúc/ Quận 2
  • HCB - Nguyễn Vĩnh Thục Nghi/ Quận 2
  • HCĐ - Danh Thị Thúy Hằng/ Quận 1
  • Nam thiếu nhi
  • HCV - Nguyễn Tuấn Linh/ Quận 12
  • HCB - Lê Vũ Gia Bảo/ Quận 4
  • HCĐ - Nguyễn Bá Phát/ Quận 12
  • Nữ thiếu nhi
  • HCV - Chung Hạ My / Quận 2
  • HCB - Nguyễn Hoa Lam Ngọc/ Quận 7
  • HCĐ - Nguyễn Phước Hương Anh/ Quận 1
  • Nam dân quân tự vệ
  • HCV - Đỗ Như Thanh Long/ BCHQS huyện Bình Chánh
  • HCB – Lương Đức Phước/ BCHQS H. Củ Chi
  • HCĐ – Huỳnh Thái Lộc/ BCHQS H. Củ Chi
  • Nữ dân quân tự vệ
  • HCV - Lê Thị Kim Phượng/ BCHQS Quận 9
  • HCB – Nguyễn Linh Chi (Chi Nguyễn)
  • HCĐ - Hồ Thanh Trúc/ BCHQS Quận 8
  • Nam lực lượng vũ trang:
  • HCV - Nguyên Quang Đạt/ ĐH cảnh sát nhân dân
  • HCB - Nguyễn Thành Triển/ ĐH cảnh sát nhân dân
  • HCĐ - Nguyễn Chí Công/ ĐH Cảnh sát nhân dân

Với lực lượng đông đảo và đồng đều, đơn vị Quận 1 dễ dàng giành hạng nhất toàn đoàn. Trong khi đó, Đại học cảnh sát Nhân Dân áp đảo ở hạng mục lực lượng vũ trang.

Niềm vui của đơn vị Quận 1 - Nhất toàn đoàn

Đại học cảnh sát Nhân Dân nhận giải nhất đồng đội lực lượng vũ trang

Giải đấu đã thành công tốt đẹp và hoàn thành sứ mệnh tạo điều kiện học tập, giao lưu cho các VĐV, phát hiện bồi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại TP.HCM.

About the Author Thành Trịnh

>
174 Shares