Ultra runner Bình Định chạy 100km trong 9 giờ gây quỹ giúp trẻ em phẫu thuật Nụ Cười

Đỗ Trọng Nhơn, ultra runner Bình Định, đã hoàn thành thử thách Chạy 100km trong vòng 9 tiếng đồng hồ gây quỹ hơn 500 triệu giúp trẻ em bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật.

Rạng sáng ngày 19/12, ultra runner Trọng Nhơn đã nỗ lực chạy những km cuối cùng để hoàn thành 100km trong vòng 9 tiếng đồng hồ (9 giờ 02 phút). Đây là thử thách chạy cá nhân của Trọng Nhơn nhằm gây quỹ phẫu thuật cho các trẻ em bị dị tật sứt môi, hở hàm Operation Smiles Vietnam (Phẫu thuật Nụ cười). Chàng trai sinh năm 1995 bắt đầu xuất phát vào lúc 15h30 ngày 18/12 tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7 (TP.HCM). 

Những người bạn dẫn tốc (pacer) đồng hành với Trọng Nhơn. Ảnh: NVCC

Cách đây hơn 3 tháng, Nhơn có chia sẻ với nhóm bạn bè thân trong nhóm chạy bộ Dinh’n’Friends về dự định chinh phục 100km trong vòng 8 giờ 30 phút (sub 8:30). Đại dịch Covid khiến các giải đều hoãn nên ultra runner 9X muốn tạo động lực tập luyện nghiêm túc.

Nhơn nảy ra ý tưởng gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em hở hàm ếch thông qua Operation Smile Vietnam. Mục tiêu ban đầu của Nhơn là cố gắng giúp được 2-3 ca phẫu thuật (khoảng chừng 20-30 triệu), sau đó được sự động viên của bạn bè, Nhơn tăng mục tiêu lên 5 ca, nghĩa là sẽ có 5 bé được phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch.

Tracklog chạy 100km của Trọng Nhơn. Ảnh: NVCC

Tuy trễ hơn so với mục tiêu ban đầu 30 phút, nhưng số tiền mà Nhơn gây quỹ được vượt xa sự tưởng tượng của runner này. Tính đến thời điểm chiều 24/12, tổng số tiền gây quỹ thu được gần 600 triệu. Số tiền này đủ để “ông già Noel” Trọng Nhơn giúp đỡ 60 trẻ em cần phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, nhiều hơn rất nhiều lần so với 5 ca mục tiêu ban đầu.

Bàn chân của Trọng Nhơn sau khi hoàn thành thử thách chạy 100km. Ảnh: NVCC

Chị Vũ Thu Hương, một trong những admin của CLB chạy Run For Fun – “ngôi nhà” của Nhơn trong những ngày đầu mới chạy bộ, chia sẻ: “Khi biết Nhơn nung nấu thử thách này thì còn có 2 tuần. Nhơn ngỏ ý muốn được lan toả và quyên góp được nhiều hơn thế là cả nhóm admin nhảy vào mỗi người một tay hỗ trợ”.

Nhiều runner trong cộng đồng chạy bộ ở Sài Gòn: Run For Fun, Dinh’n’Friend, TCoaching, Bình Dương Runners… chạy cổ vũ. Ảnh: NVCC

“Ngoài ra, Nhơn muốn được thấy mọi người chạy trên cung đường mà Nhơn chạy, kiểu ngược xuôi đều thấy có người chạy cùng và cổ vũ Nhơn. Rất nhiều CLB chạy khác cũng đã chạy đồng hành với Nhơn ở nhiều địa phương trên cả nước. Chúng tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của mọi người”, chị Hương cho biết. 

Các bé trong team TCoaching chạy bộ cổ vũ Trọng Nhơn. Ảnh: NVCC

“BTC đã nghĩ ra sàn “runcoin” để bán số kilomet của những “newbie”, nhóm chạy tiếp sức và đặc biệt là đội runner nhí muốn chạy cổ vũ chú Nhơn. Không ngờ hiệu quả quá trời. Các nhóm tự rao bán khắp nơi giúp cho số tiền gây quỹ lên đến hơn 400 triệu đồng”, chị nói.

Đấu giá đồng hồ có tracklog 100km 9 giờ

Trọng Nhơn cũng đang bán đấu giá đồng hồ có tracklog 100 km 9 giờ của anh để có thêm nhiều nụ cười trẻ em được tái tạo nhờ phẫu thuật. Hiện chiếc đồng hồ này được trả giá 46 triệu đồng. Thời hạn đấu giá: 31/12/2021.

Trọng Nhơn

Sinh năm: 1995, tại Bình Định

Bắt đầu chạy bộ từ năm 2019

Một số thành tích nổi bật:

– Nhất cự ly 75km LaAn Ultra Trail 2019

– Nhất cự ly 55km Vietnam Jungle Marathon 2019

– Ba cự ly 42km Dalat Ultra Trail 2019

– Nhất cự ly 55km Penang Eco Ultra 2019 tại Penang – Malaysia

– Nhì cự ly 70km Vietnam Mountain Marathon 2019

– Vô địch giải leo núi Bà Rá 2021 hệ phong trào cự ly 21km

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares