2 kỷ lục điền kinh thế giới bị hạ chỉ trong 1 đêm

Đêm qua 04/09, một tin gây sốc đã diễn ra tại giải đấu danh giá Diamond League – chặng Bruxelles (Bỉ) khi khi bộ đôi VĐV: Sifan HASSAN, Mo Farah... đã phá 2 kỷ lục thế giới ở các nội dung 1 giờ nữ và 1 giờ nam.

Tại nội dung 1 giờ, các VĐV sẽ chạy liên tục trong vòng 1 giờ đồng hồ, người có quãng đường nhiều nhất sẽ là người giành chiến thắng.

Đường chạy 1 giờ nữ là cuộc đua diễn ra song mã với dự hiện diện của VĐV Sifan HASSAN (người Hà Lan gốc Ethiopia) và Brigid KOSGEI (người Kenya). Đây là 2 ngôi sao đương đại vô cũng xuất sắc khi Sifan HASSAN đang là đương kim vô địch thế giới ở nội dung 1500m và 10.000m, còn Brigid KOSGEI là người đang nắm giữ kỷ lục Marathon thế giới với thời gian 2:14:04

Ngay từ khi nhập cuộc, cả 2 VĐV liên tục bám sát, hoán đổi vị trí dẫn đầu và khi chỉ còn đúng 30 giây, Sifan HASSAN tung cú nước rút ngoạn mục để vượt lên và hoàn thành được quãng đường 18.930m (tức hơn 47,3 laps sân vận động), vượt qua kỷ lục thế giới cũ 18.517m của cựu VĐV Dire TUNE (Ethiopia) thiết lập từ 2008.

Một chút đáng tiếc khi dù đã rất cố gắng nhưng VĐV Brigid  KOSGEI đã phạm quy, không được tính kết quả và để mất luôn ngôi á quân vào tay VĐV khác.

Với việc có thêm kỷ lục mới này, Sifan HASSAN đang là người nắm giữ 3 kỷ lục thế giới, khi trước đó Cô đã thiết lập các kỷ lục ở các nội dung 1 dặm (4:12.33) và 5km road (14:44).

Năm ngoái, viêc Sifan HASSAN giành cú đúp vô địch thế giới đã gây sốc khi hiếm có VĐV nào vô địch cả 2 nội dung 1500m và 10.000m trong cùng 1 giải vô địch thế giới, bởi 2 nội dung này khác biệt rất xa nhau.

Kỷ lục thế giới mới giành cho Sifan Hassan (Ảnh: LDĐK Thế Giới)

Tương tự ở nội dung nữ, nội dung 1 giờ nam cũng là một cuộc đua song mã khác giữa VĐV lừng danh Mo FARAH (người Anh, gốc Somali) và VĐV chủ nhà Bashir ABDI (người Bỉ, gốc Somalia).

Nếu như Mo FARAH là 1 tượng đài điền kinh khi đã từng giành 4 huy chương vàng Olympic và 6 lần vô địch thế giới trên đường chạy 5000m, 10.000m thì Bashir ABDI lại khá im hơi lặng tiếng khi danh hiệu cao nhất của Anh mới chỉ là Á quân Châu Âu trên đường chạy 10.000m. Nhưng không vì thế mà cuộc đua trở nên kém hấp dẫn.

Suốt chặng đua, cả 2 VĐV bám sát nhau như hình với bóng và chỉ sau mốc thời gian 59 phút 15 giây thì mới sự tách tốp của Mo FARAH.

Chung cuộc, VĐV 37 tuổi -  Mo FARAH đã hoàn thành được quãng đường 21.330m (tương đương 53,3 laps),  vượt qua kỷ lục thế giới cũ là 21.285m của VĐV Haile GEBRSELASSIE (Ethiopia) thiết lập từ năm 2007

Kỷ lục thế giới mới giành cho Mo Farah (Ảnh: LDĐK Thế Giới)

VĐV Bashir ABDI dù chỉ về nhì nhưng đã xuất sắc hoàn thành được 21.322m. Dù không vô địch nội dung 1 giờ, nhưng bù lại, Bashir ABDI sẽ được ghi nhận là người chạy nhanh nhất thế giới ở nội dung 20.000m, khi Anh hoàn thành 20.000m chỉ trong thời gian 56:20.02. Thông số này vượt qua kỷ lục thế giới cũ 56:26.00 cũng của VĐV Haile GEBRSELASSIE thiết lập từ 2007.

Một điểm đáng lưu ý là năm 2007, trên cùng 1 lần chạy, Haile GEBRSELASSIE đã thiết lập đồng thời 2 kỷ lục thế giới ở nội dung 1 giờ và 20.000m. Giờ đây, kỷ lục 1 giờ đã bị Mo FARAH chinh phục, còn kỷ lục 20.000m vẫn chưa bị phá vỡ do VĐV Bashir ABDI chỉ về nhì nên thông số 56:20.02 chỉ được ghi nhận là nhanh nhất thế giới chứ không được công nhận là kỷ lục.

Dù không vô địch nhưng Bashir ABDI đã trình diễn rất tuyệt vời (Ảnh: NAG Golazo)

Có thể nói, các chặng đua của giải đấu danh giá Diamond League đang là nơi lý tưởng để chinh phục những kỷ lục thế giới. Các VĐV luôn được thi đấu cùng những đối thủ đẳng cấp, thậm chí có pacer dẫn tốc với các nội dung chạy trung bình/dài). Bên cạnh đó, tâm lý thi đấu của VĐV luôn rất thoải mái bởi họ không cần phải quá quan tâm đến việc giành huy chương như Olympic hoặc các giải vô địch…

Cả 2 kỷ lục thế giới mới hôm nay, dù không phải ở các nội dung trong chương trình thi đấu Olympic nhưng đánh dấu một bước tiến lớn trong việc chinh phục những giới hạn của loài người.

About the Author Thành Trịnh

  • […] Xem thêm: Hai kỉ lục điền kinh thế giới bị hạ trong 1 đ&ec… […]

  • >
    104 Shares