Hứa Thuận Long và Runner phong trào gây sốc tại HCMC Marathon 2020

Một buổi sáng chủ nhật sôi động cùng các runner trên đường chạy HCMC Marathon 2020 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Đây giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của liên đoàn điền kinh Việt Nam. Giải đấu năm nay thực sự bùng nổ về thành tích của runner phong trào.

Runner phong trào của nhóm Phú Thọ Rùa (Sài Gòn) – Hứa Thuận Long sau khi chinh phục thành công mốc thời gian FM 2:54.20 tại Techcombank Ho Chi Minh marathon cuối 2019 đã tiếp tục gây sốc với thông số 2:49:26, xếp thứ 3 chung cuộc chỉ sau 2 VDV nước ngoài. Một thành tích quá ấn tượng với 1 runner phong trào.

VĐV Việt Nam về ngay sau đó là anh chàng Lâm Đồng - Đoàn Ngọc Hoàng (1993) với 2:55:46. Đây là VĐV từng thi đấu 1 số giải trong màu áo tuyển điền kinh Lâm Đồng.

Nữ đồng đội của Hứa Thuận Long tại Phú Thọ Rùa là VĐV tuyển TP.HCM một thời - Lê Thị Kha Ly cũng gây ấn tượng với 3:11:51, xếp hạng 2 chung cuộc chỉ sau Phạm Thị Hồng Lệ - VĐV tuyển quốc gia vừa giành Huy chuơng Sea Games.

Một runner Sài Gòn khác cũng gây ấn tượng mạnh là Đỗ Ngân Sơn khi thiết lập kỷ lục cá nhân 3:02.21, xếp hạng 7 nam chung cuộc và hạng 4 Việt Nam.

Nhóm chạy bộ VBRC - Vungtau Beach Running Club đến từ Vũng Tàu cũng không chịu kém cạnh khi anh chàng biệt danh “điện gió” – Đàm Hồng Phong xuất sắc về 3:00.52 (hạng 6 chung cuộc, hạng 3 Việt Nam) và nữ runner trên 40 tuổi - Hứa Thanh Giang có thành tích 3:16.36, xếp hạng 3 chung cuộc.

Ở nội dung bán marathon 21.095km, VĐV sinh năm 1999 - Phạm Thị Thúy Hạnh, người đang giữ kỷ lục trẻ quốc gia cự ly 1500m xuất sắc về thứ 2 với thành tích 1:30.30 sau 1 VĐV nước ngoài. VĐV trẻ của Đắc Lắc – Thái Thị Kim Ngân dù sở trường là đi bộ nhưng cũng dễ dàng về thứ 3 với 1:35.39.

Ở phía bán marathon nam, Bộ đôi Ngô Đăng Thanh (1:18.25) và Trần Văn Ca (1:18.30) là 2 VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất khi lần lượt xếp thứ 3 và 4 sau Simon Dörflinger và Ku Chien Hung đến từ nước ngoài. Ở nội dung này ghi nhận sự tiến bộ của runner phong trào Lê Nguyễn Phát đến từ CLB #Vietruners với 1:26.31 lọt TOP 10 chung cuộc và hạng 4 Việt Nam.

Ở cự ly 10km nữ, CLB Phú Thọ Rùa tiếp tục ghi dấu ấn với Lương Ngọc Thảo (46.10s) sau 2 VĐV tuyển của các tỉnh là Hồ Thị Thu Hà và Đoàn Thị Hiền

Ở 10km nam là sự lên ngôi của chàng sinh viên FPT Trương Trí Tâm (33.43), Nguyễn Hoàng Hưng (34.38) và anh chàng #runnbeer Simon Hồ (Hồ Phước Hải - 35.36)

Một giải đấu mở màn năm mới đầy ấn tượng, hứa hẹn 1 năm bùng nổ của phong trào chạy bộ Việt Nam!

P/S: Kết quả ghi nhận “nóng” ngay sau khi các VĐV về đích, nếu có sự thay đổi về xếp hạng, page sẽ cập nhật bổ sung.
Ảnh: FB Thầy Trịnh Đức Thanh

Insert Image

About the Author Thành Trịnh

  • […] HCMC Marathon hầu như không có elite “khủng” cỡ sub 2:15 tranh tài nên Course Record cự ly marathon cần phải rút xuống để xứng tầm một giải chạy qui mô lớn có tuổi đời trên 5 năm. Trở ngại ngăn cản các elite “xịn” tham gia chính là đường chạy “nút cổ chai” cầu Phú Mỹ. Quá hẹp và quá đông.  […]

  • >
    202 Shares