Nhiều runner phong trào tỏa sáng ở giải chạy báo HàNộiMới mở rộng lần thứ 47

Sáng nay, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 – Vì hòa bình năm 2022 đã diễn ra sôi nổi tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ở mùa giải thứ 47, giải chạy Báo Hànộimới đã “thay da đổi thịt” với diện mạo tươi mới trong những ngày mùa thu tháng 10. Đập vào mắt các vận động viên và cổ động viên có mặt ở Hồ Gươm là những cổng chào to và bắt mắt của BTC giải và nhà tài trợ. Việc xã hội hóa giải chạy ngày càng đem giải chạy truyền thống của Thủ đô đến gần hơn tới mọi tầng lớp người dân Thủ đô.

Nguyễn Thị Oanh về đích không có đối thủ bám gót

Top 5 nữ nâng cao mở rộng

Giải chạy năm nay là một trong 25 môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X và được tính thành tích cho các đơn vị. Cuộc thi năm này còn thu hút nhiều vận động viên hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam, như: Trần Văn Đảng (Hà Nội, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Tiến Sản (Bắc Giang), Lê Văn Thao, Hà Văn Nhật (Thanh Hóa)…

Trần Văn Đảng giữ chức vô địch nam ở lại sân nhà Hà Nội

Các nội dung thi bao gồm:

– Chạy 1.750m nam THCS (1 vòng hồ)

– Chạy 1.750m nữ THCS  (1 vòng hồ)

– Chạy 1.750m (1 vòng hồ) nữ và 3.500m (2 vòng hồ) nam người nước ngoài

– Chạy 5.250m nữ (3 vòng hồ) và 8.750m nam nội dung mở rộng (5 vòng hồ)

– Chạy 3.500m nữ (2 vòng hồ) và 5.250m (3 vòng hồ) nam Lao động sản xuất và Vũ trang

– Chạy 1.750m nam THPT (1 vòng hồ)

– Chạy 1.750m nữ THPT (1 vòng hồ)

–  Chạy 1.750m nữ (1 vòng hồ) và 3.500m (2 vòng hồ) nam ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề.

Top 5 nam khối lao động sản xuất và lực lượng vũ trang

Ở nội dung nâng cao mở rộng, nhà ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Thị Oanh thể hiện rõ đẳng cấp khi đăng quang. Trong khi đó, Trần Văn Đảng đã giữ lại chức vô địch cho chủ nhà Hà Nội.

Tuy vậy, nội dung thi đấu của khối lao động sản xuất và lực lượng vũ trang mới sôi động nhất khi nhiều vận động viên trong số này là những chân chạy mạnh của giới chạy bộ phong trào như:  Đinh Thanh Huệ, Hoàng Hữu Hanh (Bắc Ninh Runners), Trịnh Đình An (Thanh Hà Runners), Lê Thị Thanh Quỳnh…

Thanh Trì Runners tham gia với đội hình đông đảo

Kết quả chung cuộc giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 47 năm 2022:

Kết quả nội dung nữ lao động sản xuất và lực lượng vũ trang:

Giải Nhất: Lê Thị Thanh Quỳnh (Tây Hồ) 

Giải Nhì: Phạm Thị Mỹ Duyên (Long Biên)

Giải Ba: Cung Thị Trà My (Tây Hồ)

Giải Tư: Nguyễn Minh Thuỳ (Thanh Trì)

Giải Năm: Nguyễn Thị Vân (Ba Đình)

Kết quả nội dung nam lực lượng vũ trang:

Giải nhất: Đinh Thanh Huệ (Tây Hồ)

Giải Nhì: Bàn Thanh Tuyền (Đông Anh)

Giải Ba: Hoàng Hữu Hanh (Đông Anh)

Giải Tư: Trịnh Đình An (Thanh Oai)

Giải năm: Khúc Đình Cường (Thanh Trì).

Giải đồng đội toàn đoàn:

– Nhất: Thanh Hóa.

– Nhì: Bắc Giang.

– Ba: Thái Bình

Giải đồng đội nam mở rộng:

– Nhất: Thanh Hóa.

– Nhì: Hà Nội.

– Ba: Bắc Giang.

Giải đồng đội nữ mở rộng:

– Nhất: Thanh Hóa.

– Nhì: Thái Bình.

– Ba: Sơn La.

Top 5 cá nhân Nam mở rộng:

– Nhất: Trần Văn Đảng (Hà Nội).

– Nhì: Phạm Tiến Sản (Bắc Giang).

– Ba: Lê Văn Thao (Thanh Hóa).

– Tư: Hà Văn Nhật (Thanh Hóa).

– Năm: Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa).

Chay365 tham gia giao lưu, cọ xát với runner các quận huyện của Thủ đô Hà Nội

Top 5 cá nhân Nữ mở rộng:

– Nhất: Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang).

– Nhì: Lò Thị Thanh (Sơn La).

– Ba: Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Dương).

– Tư: Nguyễn Thị Khánh My (Thái Bình).

– Năm: Lê Thị Bích (Thanh Hóa).

Kết quả nam người nước ngoài:

Giải Nhất: Benjamin Bruno Orellano (Đại sứ quán Argentina).

Giải Nhì: Michal Judiak (Trường UNIS).

Giải Ba: John Paul (Trường UNIS).

Giải Tư: Viktor Yaganov (Đại sứ quán Nga).

Giải Năm: Lim Brian Holasco  (Trường Quốc tế Horizon).

Kết quả nữ người nước ngoài:

Giải Nhất: Tracy Ramberg (Trường UNIS).

Giải Nhì: Sara Valetina (Trường UNIS).

Giải Ba: Souphaphone Souliyayeng (Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế).

Giải Tư: Olivia Kim (Trường UNIS).

Giải Năm: Arin Choi (Trường UNIS).

Kết quả nội dung chạy nữ THCS – 1.750 m:

– Giải Nhất: Trần Hồng Thúy (Nam Từ Liêm)

– Giải Nhì: Trần Thị Hương Quỳnh (Ba Đình)

– Giải Ba: Phạm Châu Minh Anh (Gia Lâm)

– Giải Tư: Tạ Thị Quỳnh Trang (Ba Đình)

– Giải Năm: Ly Ngọc Hà (Nam Từ Liêm)

Kết quả nội dung chạy nam THCS – 1.750 m:

Nhất: Lương Đức Trung, (SBD 06), 13 tuổi, lớp 8, THCS Phương Canh (Nam Từ Liêm)

Nhì: Trần Văn Chiến (huyện Đông Anh).

Ba: Tạ Đức Quân (huyện Sóc Sơn).

Tư: Lê Đức Vinh (huyện Phú Xuyên).

Năm: Lê Trung Hiếu (huyện Ba Vì).

Giải nam cá nhân khối đại học:

– Nhất: Quàng Văn Thêm (Học viện An ninh nhân dân).

– Nhì: Quàng Văn Trường (Học viện An ninh nhân dân).

– Ba: Bùi Thành Công (Học viện Quân y).

– Tư: Nguyễn Ngọc Quy (Học viện Quân y).

– Năm: Cao Xuân Phước (Đại học Xây dựng).

Giải nữ cá nhân khối đại học:

– Nhất: Trương Nông Điệp (Học viện An ninh nhân dân).

– Nhì: Bùi Thị Phương (Đại học Bách Khoa).

– Ba: Trần Thị Minh Ân (Học viện An ninh nhân dân).

– Tư: Nguyễn Thúy Hằng (Đại học Giao thông Vận tải).

– Năm: Đào Thị Nhung (Đại học Thương mại).

 

Ảnh: BTC

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares