Những dấu hiệu cho thấy bạn đã nghiện chạy bộ

Nghiện chạy bộ?

Nghiện chạy bộ

Nghiện chạy bộ

Bạn biết rằng mình nghiện nếu như bạn có tối thiểu 5 biểu hiện dưới đây…

  1. Bạn có nhiều đôi giày chạy hơn giày thông thường
  2. Bạn biết chính xác khoảng cách giữa hai địa điểm nhất định (cụ thể, bạn biết một chu vi một vòng công viên Thống Nhất, công viên Gia Định, biết chiều dài đường quanh Hồ Tây hay quanh khu chế xuất Tân Thuận,…)
  3. Bạn hoãn một số công việc của mình để chạy bộ
  4. Bạn từng gặp các triệu chứng của shin splint, ITBS (và dĩ nhiên bạn biết shin splint hay ITBS nghĩa là gì)
  5. Bạn xem phim “Spirit of the Marathon”
  6. Bạn có nhiều hơn 3 bộ quần áo chạy bộ
  7. Bạn thấy không có gì lạ lùng khi tìm hiểu về mối liên quan giữa lượng nước uống vào và màu sắc nước tiểu
  8. Bạn là thành viên của group “Trail and Ultra Running” trên FB
  9. Khi bạn đến một địa điểm mới, điều đầu tiên là bạn tìm đường chạy quanh khu vực
  10. Bạn có thói quen dùng chữ “pace” để chỉ tốc độ
  11. Bạn tìm hiểu về hạt chia bởi vì người Tarahumara hay ăn hạt chia (và bạn biết người Tarahumara là ai)
  12. Các kì nghỉ phép của bạn đều xoay quanh các giải chạy bộ
  13. Trong tháng vừa qua, bạn dành nhiều thời gian để xem màn hình của phần mềm chạy bộ (Endomondo, Garmin,…) hơn là xem TV
  14. Bạn thường xuyên chạy bộ buổi sáng khi quán phở gần nhà còn chưa mở cửa
  15. Đa số thông tin trên Facebook của bạn là do phần mềm Runkeeper tự động đưa lên

Và còn gì nữa nhỉ? Mời các bạn bổ sung

About the Author Mr Marathoner

>
0 Shares