Runner phong trào bất ngờ vượt VĐV chuyên nghiệp ở giải tuyển chọn marathon SEA Games 31

Thành tích của Đan Quyết (Đặng Anh Quyết) vượt qua nhiều VĐV chuyên nghiệp trong cuộc thi tuyển chọn cho marathon tại SEA Games 31 trong sáng ngày 6/3.

Lê Văn Tuấn, Hồng Lệ vô địch giải điền kinh tuyển chọn thi SEA Games 31

Điểm Sáng Chạy Bộ: Đan Quyết

Đặng Anh Quyết hoàn tất cự ly 42,195 km tại VPBank Marathon với thành tích 2 giờ 37 phút 37 giây, đứng thứ 3 trong toàn bộ 620 VĐV tham dự, đứng nhất nhóm phong trào và vượt trên cả VĐV chuyên nghiệp. Anh Quyết chỉ đứng sau hai ngôi sao của tuyển điền kinh quốc gia ở cự ly marathon là Trịnh Quốc Lượng (2 giờ 36 phút 45 giây) và Lê Văn Tuấn (2 giờ 27 phút 41 giây).

Chân chạy gốc Nam Định cho biết: “Tôi đã tập luyện kỹ lưỡng và đặt mục tiêu 2 giờ 37 phút nên hoàn toàn không bất ngờ trước kết quả đạt được”.

Anh Quyết cũng sẽ cùng gần 200 VĐV phong trào khác của Việt Nam tham dự SEA Games 31 ở nội dung marathon. Họ sẽ xuất phát sau các VĐV chuyên nghiệp ít phút. Các VĐV phong trào vẫn được trao huy chương nhưng không được tính vào thành tích chính thức của đại hội.

Hiệp hội Điền kinh Châu Á đồng ý cho 200 VĐV phong trào tham dự nội dung marathon (42,195km) tại SEA Games 31 với điều kiện ban tổ chức phải có hai đường riêng biệt tại khu vực về đích cho nhóm chuyên nghiệp và phong trào.

Anh Quyết chia sẻ: “Đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Games trên sân nhà là niềm tự hào của không chỉ tôi mà còn nhiều VĐV phong trào khác”.

(theo Zing)

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares