Vì sao Hồng Lệ không thi marathon tại SEA Games 31 dù đạt chuẩn thành tích?

Phạm Thị Hồng Lệ, nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2021 và cũng là đương kim VĐQG marathon nữ, sẽ không tham gia tranh tài ở nội dung khắc nghiệt nhất tại SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Hồng Lệ là VĐV truyền cảm hứng nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines. Cô gái bé nhỏ quê Bình Định đã để lại dấu ấn sâu đậm với tinh thần, ý chí quyết tâm không bỏ cuộc trên đường chạy marathon.

Hồng Lệ mặc áo đại hàn chạy trên SVĐ Mỹ Đình để lập KLQG 10.000m nữ giữa mùa Đông Hà Nội

Hồng Lệ xô đổ KLQG 10.000m của Nguyễn Thị Oanh chỉ sau 1 năm ở giải VĐQG 2021

Runner phong trào muốn lên tuyển thi marathon SEA Games cần đạt chuẩn bao nhiêu?

Hình ảnh Hồng Lệ đổ gục ngay vạch đích, phải nhờ người dìu lên nhận HCĐ marathon tại SEA Games 30, đã khiến không ít khán giả phải rớt nước mắt. Tấm HCĐ của Hồng Lệ được đánh giá “quý hơn vàng” bởi đây là thành quả mà cô đã khổ luyện trong quãng thời gian dài ở nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh.

Hồng Lệ (phải) tại giải điền kinh VĐQG 2021 tại Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Đạt

Tại giải điền kinh tuyển chọn VĐV cho SEA Games 31 hôm qua, Hồng Lệ về nhất nội dung marathon với thời gian 2 giờ 55 phút 28 giây (2:55:28), xếp trên đồng đội Phạm Thị Huệ (2:55:52) và Lò Thị Thanh (3:00:50). Thành tích của cả ba VĐV này đều vượt chuẩn (3:02:52) theo quy định.

Tuy nhiên, sau giải đấu, Hồng Lệ xác nhận sẽ không tham dự nội dung marathon tại SEA Games 31. Thay vào đó, VĐV quê Bình Định sẽ tập trung cho cự ly 10.000m. Hồng Lệ hiện đang là đương kim Á quân SEA Games 10.000m. Cô vừa phá kỷ lục quốc gia 10.000m tại giải VĐQG 2021 cuối năm ngoái với thời gian 34 phút 01 giây 59.

Thành tích của Hồng Lệ tốt hơn rất nhiều thông số giành HCV SEA Games 30 của người đồng đội Phạm Thị Huệ (36:23.24) và cả thành tích HCB của chính mình (36:32.24). Vì thế, dễ hiểu khi Lệ sẽ tập trung cho cự ly này để đổi màu huy chương. Trong khi đó, Phạm Thị Huệ sẽ đôn lên chạy marathon tại SEA Games 31.

Nói về thay đổi trên, HLV Trần Văn Sỹ cho biết: “Phạm Thị Huệ mới trở lại tập luyện trong năm 2021, sau một thời gian nghỉ lập gia đình và sinh con. Huệ đã xác định quay lại đường chạy nên phải lấy lại khối lượng cơ thể cũng sức bền. Huệ đã rất cố gắng và thành tích của em vượt chuẩn marathon nên sẽ thi đấu nội dung này tại SEA Games cũng như chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo. Cả Lệ và Huệ đều tham dự nội dung marathon hôm qua như là bài kiểm tra tập nặng. Bắt đầu từ cuối tháng này, các em sẽ giảm dần khối lượng tập luyện”.

HLV Trần Văn Sỹ (phải) xem học trò Hồng Lệ thi đấu ở giải VĐQG 2021. Ảnh: Nguyễn Đạt.

Như thường lệ, ở mỗi giải đấu, HLV Trần Văn Sỹ đều xuống đường chạy cùng các học trò để kiểm tra, đánh giá phong độ cũng như khích lệ tinh thần các học trò. Thông qua thực tiễn của mình, ông lại có thêm những đánh giá để phục vụ ý đồ và công tác chuyên môn. Ở giải đấu hôm qua, ông đã góp mặt trên đường chạy 42,195km.

Như vậy, 4 suất (2 nam, 2 nữ) tham dự marathon tại SEA Games 31 đã được xác định. Hai suất ở nội dung nữ gồm Hoàng Thị Ngọc Hoa (quán quân Tiền Phong Marathon 2020, Á quân 2021) và Phạm Thị Huệ. Trong khi hai tấm vé của nội dung của nam thuộc về nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2021, HCĐ SEA Games 2015 Hoàng Nguyên Thanh và Á quân Tiền Phong Marathon 2020 Lê Văn Tuấn, người đã cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 27 phút 41 giây ở cuộc thi tuyển chọn.

Điền kinh SEA Games 31 có 47 nội dung, diễn ra từ 14-19/5/2022 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV, phấn đấu giành ngôi nhất toàn đoàn 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Ngày 12/3 sẽ là thời hạn cuối cùng để Việt Nam gửi danh sách đăng ký VĐV chính thức dự SEA Games 31.

(theo Tiền Phong)

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares