Lê Văn Tuấn, Hồng Lệ vô địch giải điền kinh tuyển chọn thi SEA Games 31

Lê Văn Tuấn, Phạm Thị Hồng Lệ vô địch giải điền kinh tuyển chọn dành riêng cho marathon trong khuôn khổ VPBank Hanoi Marathon 2022.

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại giải điền kinh tuyển chọn dành riêng cho nội dung marathon, được tổ chức trong khuôn khổ giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2022, cuộc đua tìm kiếm một suất chính thức của các VĐV marathon tham gia SEA Games 31 đã diễn ra giữa 6 gương mặt: Lê Văn Tuấn, Trịnh Quốc Lượng, Đào Minh Chí; Phạm Thị Hồng Lệ, Phạm Thị Huệ, Lò Thị Thanh.

Trịnh Quốc Lượng

Chí, Lượng và Tuấn đeo bám nhau gần 1/3 quãng đường đầu tiên trước khi Tuấn bứt lên. Ảnh: VPHM

Cung đường chạy của giải cũng chính là địa điểm thi đấu của nội dung marathon tại SEA Games 31, gồm một phần đường đua F1 và một số tuyến phố khác xung quanh Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Thời tiết có mưa phùn khiến cuộc đua tranh càng trở nên thú vị hơn.

Trước giải này, tấm vé đầu tiên đi SEA Games 31 đã thuộc về Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước), nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2021, đương kim vô địch quốc gia, HCĐ SEA Games 2015. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 3 VĐV: Á quân Tiền Phong Marathon 2020 Lê Văn Tuấn (Bình Dương), Trịnh Quốc Lượng và Đào Minh Chí (Quân đội).

Lê Văn Tuấn. Ảnh: VPHM

Kết quả, Lê Văn Tuấn đã cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 27 phút 41 giây. Chân chạy 38 tuổi về đích với cách biệt khá xa so với2 đàn em Trịnh Quốc Lượng (1996, 2:36:45) và Đào Minh Chí (2003, 2:39:34) để giành suất còn lại dự SEA Games 31. Càng ấn tượng hơn khi cách đây chỉ 1 tuần, Tuấn vô địch giải chạy bán marathon Bình Dương, giải chạy có tới 10 chân chạy đạt sub 1:17.

Trịnh Quốc Lượng

Trịnh Quốc Lượng. Ảnh: VPHM

Đào Minh Chí. Ảnh: VPHM

Trong cuộc đua của nữ, HCĐ SEA Games 30 Phạm Thị Hồng Lệ cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 55 phút 28 giây (2:55:28), xếp trên đồng đội Phạm Thị Huệ (2:55:52) và Lò Thị Thanh (3:00:50). Thành tích của cả 3 VĐV nữ đều đạt trên mức chuẩn tuyển chọn SEA Games (3:02:52 – thành tích HCĐ SEA Games 30).

Phạm Thị Huệ đã rất cố gắng trở lại đường đua sau một thời gian nghỉ sinh con. Đáng chú ý, chân chạy người Quảng Ninh vừa thi tuyển chọn 10.000m nữ chỉ 1 ngày trước đó. Trong 2 ngày liên tiếp, bà mẹ “bỉm sữa” người Quảng Ninh phải thi hai nội dung rất nặng. 

Hồng Lệ. Ảnh: VPHM

Chiếc vé còn lại thuộc về Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước), Vô địch Tiền Phong Marathon 2020, Á quân TPM 2021. Mặc dù Hồng Lệ chiếm ưu thế tuyệt đối song khả năng cô gái này thi nội dung nào (10.000m hay marathon) còn phải cần các nhà chuyên môn tính toán kỹ nhằm đảm bảo điền kinh Việt Nam có thành tích tốt nhất ở hai nội dung này. Phạm Thị Hồng Lệ hiện là người giữ KLQG 10.000m và là Á quân SEA Games 30.

Phạm Thị Huệ. Ảnh: VPHM

Lò Thị Thanh. Ảnh: VPHM

Điền kinh SEA Games 31 có 47 nội dung, diễn ra từ 14-19/5/2022 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV, phấn đấu giành ngôi nhất toàn đoàn 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Ngày 12/3 sẽ là thời hạn cuối cùng để Việt Nam gửi danh sách đăng ký VĐV chính thức dự SEA Games 31.

Đường chạy marathon SEA Games 31 qua những phố nào của Hà Nội?

Tiêu chí tuyển chọn 200 runner phong trào chạy marathon tại SEA Games 31

Nữ 42 tuổi chạy marathon Sub3 để thi SEA Games Hà Nội

Kết quả VPHM 2022 – hệ tuyển (tuyển chọn 1 suất vào đội tuyển marathon thi SEA Games 31):

Top 3 Nam

1. Lê Văn Tuấn 2:27:41

2. Trịnh Quốc Lượng 2:36:45

3. Đào Minh Chí 2:39:34

Top 3 Nữ

1. Phạm Thị Hồng Lệ 2:55:28

2. Phạm Thị Huệ 2:55:52

3. Lò Thị Thanh 3:00:50

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares