Tuyển chọn VĐV điền kinh thi SEA Games 31: Căng thẳng Khuất Phương Anh, Đinh Thị Bích so kè

Ngày thi đấu đầu tiên của Giải Điền kinh tuyển chọn VĐV tham dự SEA Games 31 đã diễn ra sáng nay (4/3) tại sân vận động Mỹ Đình.

91 VĐV điền kinh của dự tuyển Việt Nam và tuyển trẻ quốc gia phải trải qua cuộc thi đấu tuyển chọn gắt gao để giành suất dự SEA Games 31. Những ngôi sao điền kinh hàng đầu của môn thể thao nữ hoàng sẽ không thể có vé nếu không vượt qua “vòng gửi xe” này.

Đây là cuộc tuyển chọn, kiểm tra thành tích cuối cùng của bộ môn Điền kinh nhằm lựa chọn được những VĐV tốt nhất chính thức dự SEA Games 31. Trong ngày thi đấu đầu tiên, có 8 nội dung được tổ chức gồm 5000m nam, 10000m nữ, nhảy xa nam/nữ, 100m rào nữ, 200m nam/nữ, 800m nam/nữ và 400m rào nam.

Nghẹt thở nội dung 800m nữ với nhiều ứng cử viên. Ảnh: Toquoc.vn

Ở những nội dung được tổ chức sáng nay, các VĐV thuộc biên chế tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Oanh (10000m), Bùi Thu Thảo (nhảy xa) hay Quách Công Lịch (400m rào nam)… đều tỏ ra vượt trội so với phần còn lại và dễ dàng cán đích ở vị trí đầu bảng. Do vậy, nội dung 800m nhận được sự chú ý lớn khi mức độ cạnh tranh suất tham dự SEA Games 31 rất gắt gao với những cái tên như Khuất Phương Anh (Hà Nội), Bùi Thị Ngân (Nam Định), Đinh Thị Bích (Nam Định) và Nguyễn Thị Kim Thanh (tuyển trẻ).

Tại nội dung 800m nữ ở giải vô địch Điền kinh diễn ra vào cuối năm ngoái, Khuất Phương Anh (Hà Nội), Bùi Thị Ngân (Nam Định), Đinh Thị Bích (Nam Định) đã lần lượt theo thứ tự chia nhau 3 vị trí đầu bảng và có thành tích khá sát nhau.

Sau vòng chạy chiến thuật đầu tiên bám sát những đối thủ khác, Khuất Phương Anh và Đinh Thị Bích bất ngờ tăng tốc ở vòng chạy cuối và vượt qua Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Kim Thanh để cán địch ở hai vị trí nhất, nhì với thành tích 2 phút 07 giây 90 (Khuất Phương Anh) và 2 phút 09 giây 90 (Đinh Thị Bích).

Lịch thi đấu giải điền kinh tuyển chọn VĐV thi SEA Games

Đường chạy marathon SEA Games 31 qua những phố nào của Hà Nội?

Sáng 30 Tết rét 12 độ nhà vô địch SEA Games vội vã chạy quanh hồ Tây để kịp về nhà trổ tài làm dâu Hà Nội

Theo quy định, những VĐV đạt thông số bằng hoặc tốt hơn với thành tích để giành Huy chương đồng của SEA Games 30 sẽ mặc định lọt vào danh sách các VĐV tham dự SEA Games năm nay. Do vậy, ngoài với thành tích 2 phút 07 giây 90, Khuất Phương Anh chắc chắn có tên trong danh sách dự SEA Games 31 nội dung 800m khi tiệm cận với thành tích của Đinh Thị Bich (HCV) tại SEA Games 30 là 2 phút 07 giây 16.

Trong trường hợp có nhiều hơn 2 VĐV đạt chuẩn, BTC sẽ tiến hành lấy theo thứ tự từ trên xuống.

Trong khi đó, ở nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo dễ dàng dành vị trí thứ nhất với thành tích 6m25. Xếp ở vị trí thứ 2 là Vũ Thị Ngọc Hà với thành tích 6m18, hơn Vũ Thị Mộng Mơ ở vị trí thứ 3 0,5m (6m15).

Vào sáng ngày mai (5/3), các VĐV sẽ tiếp tục cạnh tranh ở những nội dung 10000m nam, 5000m nữ, nhảy 3 bước nam/nữ, 1500m nam/nữ, nhảy cao, 100m nam/nữ, 400m nam/nữ và 3000m chướng ngại vật.

(Theo Tổ Quốc)

 

 

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares