Tokyo 2022: Ai cản bước Kipchoge?

Giải Major đầu tiên của năm nay sẽ khởi tranh sáng Chủ nhật tuần này. Và Tokyo 2022 sẽ vô cùng đặc biệt, không chỉ vì đây là lần đầu tiên Kipchoge góp mặt, mà còn với dàn elite hùng hậu nhất trong lịch sử giải đấu.

Điểm danh những ứng viên vô địch

Đương kim KLTG Eliud Kipchoge là cái tên sáng giá nhất – như 10 năm nay đã như vậy. Anh đặt mục tiêu chính phục đủ bộ 6 chức vô địch Major, và đã hoàn thành nửa chặng đường. Một chiến thắng nữa ở Tokyo 2022 hoàn toàn nằm trong khả năng của anh, trên đất nước mà anh từng có thắng lợi huy hoàng tại Thế vận hội. Đã 20 năm kể từ ngày Eliud Kipchoge bước chân vào sự nghiệp điền kinh chuyên nghiệp, anh vẫn ở trên đỉnh cao, một điều kỳ diệu mà chúng ta chỉ thấy ở những tên tuổi vĩ đại nhất: Rafael Nadal, Lebron James, Tom Brady.

Các đối thủ cạnh tranh của Kipchoge ở Tokyo 2022 sẽ là Birhanu Legese (PR 2:02:48) và Mosinet Geremew (PR 2:02:55), những người chạy marathon nhanh thứ 3 và thứ 4 trong lịch sử. Thêm vào đó là Shura Kitata, người gần nhất đánh bại Kipchoge để lên ngôi tại một giải marathon (London 2020). Đại diện cho chủ nhà Nhật Bản là Kengo Suzuki (PR 2:04:56), đương kim kỉ lục quốc gia. Nhiệt độ ngày thi đấu dự kiến khoảng 12ºC, lý tưởng cho một cuộc đua tốc độ.

Trên lý thuyết, Birhany Legese của Ethiopia là cái tên sáng giá nhất để thách thức Kipchoge. Ở phong độ cao nhất, Legese chẳng ngán một ai (anh từng chạy 2:02:48 ở Berlin năm 2019). Legese cũng là một trong 4 VĐV từng ít nhất 2 lần phá mốc 2:03:30 (ba cái tên còn lại là Kipchoge, Bekele, và Wilson Kipsang). Tuy nhiên, nhớ rằng thành tích gần đây của Legese không tốt lắm, anh chỉ về hạng 5 ở London năm ngoái, và hạng 3 ở Valencia 2020. Anh cũng lỡ đội tuyển Olympic Ethiopia do chấn thương cơ đùi sau.

Đồng hương của Legese, Mosinet Geremew, cũng rất đáng chú ý. Dù chưa thắng ở một giải marathon lớn nào ngoại trừ Dubai 2018, anh thường xuyên lên podium. Geremew về hạng nhì ở Chicago 2018 (sau Mo Farah), hạng nhì giải vô địch thế giới 2019 (sau Lelisa Desisa), hạng ba ở London năm ngoái. Khi bạn cứ bền bỉ trong tốp bám đuổi, sẽ có ngày nào đó bạn là người chiến thắng.

Cuối cùng, không thể không kể đến Shura Kitata. Dù thất bại ở Olympics vừa rồi, nhớ rằng anh rất trẻ, mới có 25 tuổi thôi, và tiềm ẩn sự bùng nổ không ai lường trước được.

Những VĐV khác như Amos Kipruto hay Tamirat Tola chắc hẳn sẽ đóng vai trò “ngựa ô” cho cuộc đua thêm phần hấp dẫn. Nếu Kipchoge có một màn trình diễn hạng A, như anh từng thể hiện ở Olympic 2020, anh sẽ chiến thắng không cần bàn cãi. Nếu Nhà vua chỉ có màn thi đấu hạng C, như ở London hai năm trước, anh sẽ thua, thậm chí DNF – ai biết được vì Kipchoge cũng đã 37 tuổi rồi. Hấp dẫn nhất là nếu Kipchoge chỉ thi đấu với “trình độ B”, khi ấy cuộc đua có thể sôi nổi tới vài trăm met cuối cùng.

Tokyo 2022 sẽ khởi tranh lúc 9h sáng ngày Chủ nhật 6/3 (giờ địa phương), tương ứng 7h sáng ở Việt Nam.

Danh sách top 10 elite tham dự Tokyo 2022

  • Eliud Kipchoge (Kenya) – 2:02:37 (London 2019)
  • Birhanu Legese (Ethiopia) – 2:02:48 (Berlin 2019)
  • Mosinet Geremew (Ethiopia) – 2:02:55 (London 2019)
  • Amos Kipruto (Kenya) – 2:03:30 (Valencia 2020)
  • Tamirat Tola (Ethiopia) – 2:03:39 (Amsterdam 2021)
  • Jonathan Korir (Kenya) – 2:04:32 (Amsterdam 2021)
  • Kengo Suzuki (Fujitsu) – 2:04:56 (Lake Biwa 2021)
  • Shura Kitata (Ethiopia) – 2:05:01 (London 2019)
  • Hidekazu Hijikata (Honda) – 2:06:26 (Lake Biwa 2021)
  • Kyohei Hosoya (Kurosaki Harima) – 2:06:35 (Lake Biwa 2021)

About the Author Đinh Linh

Bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, giảng viên Bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Thành viên sáng lập Hội những người thích chạy đường dài (Long Distance Runners, LDR) Thành tích cá nhân: 10km: 36:56, HM: 1:20:35, FM: 2:41:25

>
0 Shares