Cú ngã sấp mặt khiến “quạ” Hassan vùng dậy mạnh mẽ vượt qua 12 đối thủ ở vòng loại 1500m

Sifan Hassan vượt qua 12 đối thủ để giành chiến thắng ở vòng loại cự ly 1.500m, dù cô bị vấp ngã và bị 12 đối thủ bỏ lại phía sau khá xa.

Sifan Hassan với tham vọng lập thành tích chưa từng có trong lịch sử Olympic

Letesenbet Gidey phá kỉ lục thế giới của Sifan Hassan chỉ sau 2 ngày

HCV 10000m Olympic Barega từng bị đồng đội Ethiopia kéo tụt quần ngay trên đường đua

Người hâm mộ Hassan đã có một phen hú vía khi hành trình giành 3 HCV Olympic Tokyo 2020 1.500m, 5.000m, 10.000m của cô gái Hà Lan chông gai ngay từ bước khởi đầu.

Sự cố bất ngờ khiến Hassan tăng tốc để vượt qua 12 đối thủ, không thể bảo toàn sức cho trận CK 5.000m vào buổi tối cùng ngày.

Ở vòng loại nội dung 1.500m nữ của môn điền kinh sáng nay, VĐV Edinah Jebitok (Kenya) bất ngờ vấp ngã trước khi nhóm VĐV bước vào vòng đua 400m cuối cùng. Sifan Hassan chạy ngay phía sau, không kịp tránh nên cũng bị ngã theo. Trước đó, Hassan đã giả “quạ” khi chạy chậm trong tốp cuối để giữ sức cho trận chung kết 5.000m nữ vào buổi tối cùng ngày.

Trước khi bị ngã bất ngờ, Hassan giả “quạ”, chạy vật vờ ở tốp cuối để giữ sức

Hassan như bừng tỉnh, vùng dậy ngay lập tức bởi cuộc đua chỉ còn hơn 400m, cô không lọt Top 6 (vào bán kết) sẽ phải trả giá rất đắt. Ảnh: Reuters

Hassan như bừng tỉnh sau cú ngã. Cô nhanh chóng vùng dậy để tiếp tục cuộc đua trong khi tất cả các đối thủ khác đã tranh thủ cắt đuôi. Nếu không nhanh sửa sai, chân chạy người Hà Lan sẽ phải trả giá rất đắt. Khi còn 300m, Hassan vẫn còn ở vị trí thứ 11. Hassan đã chạy nước rút, vượt qua từng người một để cán đích đầu tiên sau thời gian 4:05.17, nhanh hơn người về nhì Jessica Hull (Australia) 0,11 giây.

Cơn lốc màu da cam Hassan tăng tốc vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Reuters

Vùng dậy sau vấp ngã, không thỏa mãn trong tốp 6 (đủ điều kiện vào Bán kết) mà vươn lên về đích đầu tiên, Hassan đã cho tất cả thấy tham vọng, đẳng cấp và bản lĩnh của một nhà vô địch.

Vòng bán kết 1.500m nữ sẽ diễn ra vào tối 4/8.

Sifan Hassan sinh năm 1993 ở Ethiopia, đến Hà Lan tị nạn năm 2008, thời điểm cô 15 tuổi. Cuối năm 2013, Hassan được cấp quốc tịch Hà Lan và điều này cho phép cô đại diện Hà Lan tham gia các giải đấu quốc tế.

Cơn lốc màu da cam Hà Lan Hassan

Sifan Hassan từng giành cú đúp HCV ở cự ly 1.500m và 10.000m tại giải vô địch thế giới 2019. Tại Olympic Rio 2016, Hassan dính chấn thương nhưng vẫn xếp thứ 5 nội dung 1.500m. Tại Tokyo 2020, Hassan là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV cả 3 cự ly ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 10.000m nữ.

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares