Karsten Warholm và Elaine Thompson-Herah vượt Kipchoge và Hassan giành danh hiệu VĐV của năm

Vượt qua Kipchoge, Cheptegei, Hassan… Karsten Warholm (Na Uy) và Elaine Thompson-Herah (Jamaica) đã giành được các danh hiệu VĐV điền kinh xuất sắc nhất năm 2021.

Lễ công bố và trao danh hiệu được tổ chức ngày 1/12 tại trụ sở của Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) ở Monaco. 

Tổng hợp các bài viết về điền kinh ở Olympic 2020

Điền kinh Olympic Tokyo 2020 qua những con số

4 bí quyết cần biết để tăng tốc độ và sức bền

Warholm được vinh danh là nam VĐV điền kinh của năm nhờ thành tích xuất sắc 45.94 giây ở nội dung 400m vượt rào tại Olympic Tokyo 2020 . Ngôi sao điền kinh Na Uy vượt qua 2 tên tuổi chạy đường dài: huyền thoại marathon Eliud Kipchoge (Kenya): 2 HCV marathon ở 2 kỳ Olympic liên tiếp, Joshua Cheptegei (Uganda): HCB Olympic, người thiết lập các KLTG trên đường chạy 5.000m, 10.000m.

Tại Tokyo, Warholm giành HCV đồng thời xô đổ kỷ lục thế giới tồn tại suốt 29 năm qua. Phần thi đấu của chân chạy người Na Uy còn được đánh giá là một trong những màn trình diễn kinh điển, tuyệt vời nhất trong lịch sử các kỳ Olympic. 

Trong khi đó, Elaine Thompson-Herah giành danh hiệu nữ VĐV điền kinh của năm với thành tích 2 HCV 100m và 200m trong 2 kỳ Olympic liên tiếp. 

Nữ hoàng tốc độ Elaine Thompson-Herah vượt qua một loạt ƯCV từng tỏa sáng ở Olympic Tokyo 2020 bao gồm: Sifan Hassan (Hà Lan): HCV 5000m, 10.000m, HCĐ 1500m, phá kỷ lục thế giới 10.000m nữ; Faith Kipyegon (Kenya): HCV 1500m Olympic Tokyo 2020, HCV 1500m Diamond League; Sydney McLaughlin (Mỹ): HCV 400m rào, 4x400m nữ, phá hai kỷ lục thế giới 400m rào nữ; Yulimar Rojas (Venezuela): HCV nhảy 3 bước (KLTG), vô địch Diamond League.

Sifan Hassan: Từ cô bé chạy tị nạn đến nữ hoàng chạy dài Olympic 2020

Cú ngã sấp mặt khiến “quạ” Hassan vùng dậy mạnh mẽ vượt qua 12 đối thủ ở vòng loại 1500m

Sự thống trị ở đường đua 100m và 200m giúp Elaine Thompson-Herah trở thành nữ VĐV điền kinh duy nhất cho tới nay giành được tới 4 HCV Olympic nội dung cá nhân (Cô còn giành thêm một HCV Olympic ở nội chạy tiếp sức 4x100m nữ). Elaine Thompson-Herah là người phụ nữ chạy nhanh thứ hai mọi thời đại sau cố huyền thoại Florence Griffith Joyner.

Eliud Kipchoge, Sifan Hassan, Elaine Thompson-Herah, Karsten Warholm cũng là 4 VĐV điền kinh xuất sắc nhất Olympic 2020 ở Tokyo.

Năm nay, ban tổ chức cũng trao giải thưởng đặc biệt dành cho cặp đôi nhảy cao Mutaz Essa Barshim (Qatar) và Gianmarco Tamberi (Italy) vì cả hai đã cùng chia sẻ tấm HCV Olympic 2020 và ăn mừng đến phát khóc ở Tokyo.

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares