Lão tướng Abdi Abdirahman và Galen Rupp giành vé đến Olympic Tokyo 2020

Ngày 29/02/2020, cuộc thi tuyển chọn VĐV Marathon đại diện cho cường quốc Hoa Kỳ tham dự Olympic Tokyo đã diễn ra tại Atlanta.

Hơn 700 hảo thủ đã vượt qua cung đường nhiều dốc trong điều kiện lạnh giá và gió mạnh ở Atlanta để tranh nhau 6 tấm vé (3 nam, 3 nữ) để đến Olympic Tokyo. Và sau 2 giờ 30 phút, cuộc chiến đã ngã ngũ.

MARATHON NAM

Tại nội dung Marathon nam, ngôi sao 33 tuổi - Galen Rupp đã thể hiện sức mạnh đáng sợ để về đích đầu tiên với 2:09:20. Đây là chiến thắng ngọt ngào giành cho Galen Rupp bởi Anh vừa phải trải qua hơn 1.5 năm vật lộn với chấn thương kể từ tháng 10/2018.

Galen Rupp chính là một trong những tượng đài của điền kinh Hoa Kỳ khi thống trị nội dung 10.000m quốc nội suốt từ 2009 đến 2016 trước khi chuyển sang chơi Marathon. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Anh chính là tấm HCB 10.000m tại Olympic 2012 và HCĐ Marathon tại Olympic 2016. Ở Hệ thống giải Majo Marathon, Anh từng vô địch Chicago Marathon và á quân Boston Marathon cùng năm 2017.


Về đích ở vị trí thứ 2 là VĐV 31 tuổi - Jacob Riley (2:10:02), người cũng vừa trở lại đường chạy từ cuối năm 2019 sau hơn 3 năm nghỉ thi đấu.

Bất ngờ nhất chính là việc siêu lão tướng đã 43 tuổi – Abdi Abdirahman bất ngờ lọt vào TOP 3 để giành vé Olympic lần thứ 5 trong sự nghiệp. Trước đó, Anh đã từng tham dự Olympic 2000, 2004, 2008, 2012. Đặc biệt, thành tích 2:10:03 đã giúp Anh phá kỷ lục Marathon Châu Mỹ ở lứa tuổi 40-44. VĐV Korir Leonard (1986) về đích thứ 4 và trượt vé 1 cách đáng tiếc với 3 giây chậm hơn

MARATHON NỮ
Tại nội dung Marathon nữ, các VĐV tỏ ra ngang tài ngang sức, và phần thắng đã thuộc về nữ VĐV Hoa Kỳ gốc Kenya - Aliphine TULIAMUK (1989) với thành tích 2:27:23


Nữ VĐV Molly Seidel về đích thứ 2 với 2:27:3. Cô gái sinh năm 1994 chính là VĐV 9X duy nhất giành vé đến Olympic Tokyo.

Ngôi sao điền kinh Kenya - Sally Kipyego đã chính thức đầu quân cho Hoa Kỳ kể từ 8/2019. Với kinh nghiệm của mình, cô về đích thứ 3 với 2:28:52 và giành tấm vé cuối cùng đến Olympic dù đã 34 tuổi. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Sally Kipyego chính là ngôi Á quân 10.000 tại Olympic 2012 và Á quân vô địch thế giới 2011. Trong hệ thông Majo Marathon, Cô từng giành ngôi Á quân New York Marathon 2016.

Giải đấu tuyển chọn Olympic của Hoa Kỳ luôn là giải đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Để được tham dự, các VĐV phải đạt một trong những những tiêu chuẩn khắt khe sau:

  • Các VĐV phải đạt chuẩn trong thời gian BTC quy định: Với  marathon nam: Chuẩn A 2:15:00, chuẩn B 2:19:00 (Hoặc bán marathon 1:04:00). Với  marathon nữ: Chuẩn A 2:37:00, chuẩn B 2:45:00 (Hoặc bán marathon 1:13:00)
  • Là nhà vô địch của USATF Running Circuit 2018, 2019
  • Là nhà vô địch của USATF Marathon Championships 2017, 2018 và Top 6 của USATF Marathon Championships 2019
  • Có huy chương nội dung marathon tại giải vô địch điền kinh thế giới 2017, 2019
  • Là thành viên của Đội tuyển Marathon đã tham dự Olympic 2016

KẾT QUẢ CHI TIẾT TOP 10 -  OLYMPIC TRIALS MARATHON
MARATHON NAM

1. Galen Rupp - 2:09:20
2. Jacob Riley - 2:10:02
3. Abdi Abdirahman - 2:10:03
4. Leonard Korir - 2:10:06
5. Augustus Maiyo - 2:10:47
6. Martin Hehir - 2:11:29
7. Clayton Albertson - 2:11:49
8. Jonas Hampton - 2:12:10
9. Colin Bennie - 2:12:14
10. Matt McDonald - 2:12:19

MARATHON NỮ
1. Aliphine Tuliamuk - 2:27:23
2. Molly Seidel - 2:27:31
3. Sally Kipyego - 2:28:52
4. Des Linden - 2:29:03
5. Laura Thweatt - 2:29:08
6. Stephanie Bruce - 2:29:11
7. Emma Bates - 2:29:35
8. Kellyn Taylor - 2:29:55
9. Nell Rojas - 2:30:29
10. Julie Kohnen - 2:30:43

About the Author Thành Trịnh

  • Lupe says:

    Bài báo tuyệt vời. cám ơn nhiều.

  • >
    40 Shares