Nga bị tước HCV Olympic đi bộ 20km, cả dàn VĐV Trung Quốc lên podium

Qieyang Shenjie trở thành VĐV người Tây Tạng đầu tiên giành HCV Olympic sau khi Yelena Lashmanova, nhà vô địch đi bộ 20km nữ Olympic London 2012 và giải VĐTG Moscow 2013 bị tước huy chương vàng.

Cơ quan Liêm chính Điền kinh (AIU) ra thông báo hôm thứ Hai (21/3): “Vận động viên đi bộ người Nga Yelena Lashmanova đã bị cấm thi đấu trong hai năm, bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 2021, vì việc sử dụng chấtcấm, vi phạm các quy tắc chống doping của LĐ điền kinh thế giới”. Các kết quả thi đấu và danh hiệu của Yelena Lashmanova từ ngày 18/2/2012 đến ngày 3/1/2014 bị hủy bỏ.

Thanh Phúc (áo đỏ vàng) đại diện Việt Nam tranh tài

Cách đây 10 năm, Elena Lashmanova, vận động viên nữ người Nga đã giành chiến thắng ở nội dung đi bộ 20 km tại Olympic London 2012 và Giải vô địch thế giới 2013 tại Moscow (Ở Moscow 2013, Anisya Kiryapkina, một VĐV người Nga khác cũng bị cấm và tước huy chương do liên quan đến doping).

Bộ ba giành huy chương tại thời điểm chưa có án kỷ luật doping (Ảnh: chinadaily)

Lashmanova đã lập kỷ lục thế giới tại London với thời gian 1:25:02 khi chỉ mới 20 tuổi. Đáng chú ý, Á quân Olympic Olga Kaniskina cũng đã bị tước huy chương bạc và cấm thi đấu từ năm 2016 sau vụ bê bối doping của thể thao Nga. 

Qieyang Shenjie, VĐV về ba (được đôn lên hạng Nhì do Olga Kaniskina bị tước HCB) trong cuộc đua đi bộ 20km nữ ở London 2012, cùng với các đồng đội Trung Quốc là Liu Hong và Lü Xiuzhi về thứ ba và thứ tư vào ngày hôm đó đều đồng loạt được đôn lên để ẵm trọn bộ ba huy chương Olympic cho thể thao Trung Quốc.

Vinh quang đến với Choeyang Kyi (hay Choeyang Kyi) sau 10 năm khi cả 2 VĐV xếp trên người Nga đều dính án doping (Ảnh: DM)

Như vậy, Choeyang Kyi (hay Choeyang Kyi) chẳng những là người Tây Tạng đầu tiên giành huy chương Olympic mà cô trở  thành nhà vô địch Olympic đầu tiên của dân tộc mình.

Kết quả Top3 Olympic London 2012 sau 10 năm

Thứ hạng Olympic London 2012 môn đi bộ 20km nữ sau 10 năm: Dàn VĐV Trung Quốc càn quét Top 3, Thanh Phúc lên hạng 33

Cũng tại giải này, Nguyễn Thị Thanh Phúc, đại diện Việt Nam tham dự. VĐV điền kinh Đà Nẵng hoàn thành cuộc đua với thời gian 1:33:36, lập kỷ lục quốc gia mới. Sau khi có quyết định thi hành án kỷ luật này, vị trí mới của Thanh Phúc là 33.

Nguyễn Thị Thanh Phúc lập KLQG tại Olympic London 2012

Năm ngoái, Lashmanova vẫn thi đấu  ở một giải điền kinh tại Nga và đạt thông số chẳng kém 10 năm trước là bao (1:25:41).

 

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares