Nhà vô địch marathon Singapore ủng hộ quyết định hoãn SEA Games 31 của Việt Nam

Soh Rui Yong, nhà vô địch marathon SEA Games 29 ủng hộ quyết định hoãn SEA Games 31 của Việt Nam.

Ngay sau khi biết tin SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Soh Rui Yong, HCV marathon nam 2 kỳ SEA Games liên tiếp 2015-2017 viết trên trang facebook cá nhân thể hiện sự đồng tình ủng hộ.

Không tổ chức SEA Games 31 trong năm 2021: Các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ, nhất trí cao

VĐV phong trào dự tranh marathon SEA Games 31: Chờ “ngày phán quyết”

Đánh giá đường chạy marathon ở SEA Games 31

“Tôi ủng hộ quyết định hoãn SEA Games 31, dời sang năm 2022 của chủ nhà Việt Nam do đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Như nhiều vận động viên khác, tôi đã dành rất nhiều thời gian, năng lượng để lập kế hoạch và luyện tập cho các cuộc thi đấu. Tuy nhiên, thực tế là thể thao không được đặt ưu tiên lên trên cả sức khỏe của cộng đồng. Tôi sẽ tận dụng quãng thời gian có thêm này để chuẩn bị thật tốt cho các cuộc thi đấu trong vài tháng tới. Hẹn gặp lại Việt Nam vào năm 2022, và hãy luôn an toàn cho đến lúc đó!”

Soh Rui Yong

Soh Rui Yong chia sẻ sự ủng hộ về quyết định hoãn tổ chức SEA Games năm 2021

Chia sẻ thêm với Chay365, Soh Rui Yong cho biết: “Việc tập luyện của tôi diễn ra tốt đẹp, mặc dù tôi đã thiếu động lực vào năm 2020 khi thế giới đóng cửa khá nhiều. Tôi đã tìm cách lấy lại động lực của mình và đang nỗ lực cải thiện bản thân hàng ngày. Thật khó khăn để lên kế hoạch cho các cuộc đua cho năm nay do đại dịch xảy ra nhưng tôi muốn đạt chuẩn tham dự Asian Games vào cuối năm nay”.

Trước đây, Soh Rui Yong đã từng chạy ở Việt Nam vào năm 2008. Đó cũng là lần duy nhất cho đến nay Soh Rui Yong thi đấu tại Việt Nam. “Ở giải vô địch điền kinh các trường học ASEAN năm đó, tôi đã chạy đua với Dương Văn Thái ở cự ly 1.500m. Anh ấy về nhì còn tôi đứng thứ năm. Tôi cũng về thứ tư ở nội dung 5.000m”, nhà cựu vô địch SEA Games nhớ lại. Nhận ra bản thân mình rất ít có “cửa” thắng các VĐV Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài như 5.000m, 10.000m nên Soh Rui Yong đã chuyển nội dung thi đấu sang cự ly marathon. Quyết định này rất hợp lý khi Soh Rui Yong liên tiếp mang về 2 HCV SEA Games marathon cho điền kinh Singapore.

Người viết và Soh Rui Yong (HCV marathon nam SEA Games 2017), Agus Prayogo (HCV marathon nam SEA Games 2019) tại Malaysia.

Người viết và Soh Rui Yong (HCV marathon nam SEA Games 2015-2017), Agus Prayogo (HCV marathon nam SEA Games 2019) tại Malaysia.

Tại SEA Games 2017, bên cạnh cuộc thi của các elite, chủ nhà Malaysia cũng tổ chức một cuộc chạy dành cho các vận động viên phong trào để hưởng ứng ngay bên cạnh đường đua marathon. Theo dự kiến, 200 runner phong trào Việt Nam cũng được góp mặt ở SEA Games 31 nếu đạt chuẩn của LĐ điền kinh Việt Nam. “Thật thú vị khi 200 vận động viên marathon phong trào của Việt Nam chạy cùng các elite vì điều này sẽ tạo ra một bầu không khí sôi động tuyệt vời”, Soh Rui Yong nhận xét.

Soh Rui Yong hiện là người nắm giữ 3 KLQG của Singapore ở cả 3 cự ly:

10.000m: 31:15.95

Half marathon: 66:46 (ở giải Aramco Houston Half Marathon 2019)

Marathon: 2:23:42 (Seoul Marathon 2019)

 

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares