Soh Rui Yong nhường suất thi 1500m SEA Games 31 để tập trung giành HCV marathon

Soh Rui Yong, vận động viên chạy cự ly dài hàng đầu Singapore, đã xin rút lui khỏi đội hình thi đấu nội dung 1.500m tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5 tại Hà Nội.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào ngày Chủ nhật (2/1), Soh Rui Yông thông báo anh đã viết thư cho chủ tịch Liên đoàn điền kinh Singapore Lien Choong Luen về quyết định trên.

Soh Rui Yong là tuyển thủ Singapore vượt qua vòng loại tuyển chọn ở các nội dung 1.500m,10.000m và marathon để thi đấu tại SEA Games 31. Lý giải quyết định này, Soh Rui Yong cho biết việc rút lui của anh tạo điều kiện cho các vận động viên Singapore khác có cơ hội tranh tài ở SEA Games.

Người viết và Soh Rui Yong (HCV marathon nam SEA Games 2017), Agus Prayogo (HCV marathon nam SEA Games 2019) tại Malaysia.

Người viết và Soh Rui Yong (HCV marathon nam SEA Games 2017), Agus Prayogo (HCV marathon nam SEA Games 2019) tại Malaysia.

Tại giải điền kinh Singapore All Comers 2 vào tháng 3 vừa qua, thành tích của Soh Rui Yong là 4:5.19 giây, nhanh hơn thành tích giành huy chương vàng của Dương Văn Thái (4:06:63) tại SEA Games 2019 ở Philippines.

“Ethan năm nay mới 20 tuổi và thành tích 4:07 rất ấn tượng trong khi đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Việc thi đấu ở SEA Games sẽ rất tốt cho cậu ấy khi Ethan hướng tới những tầm cao lớn hơn trong tương lai.”

Tại SEA Games, mỗi quốc gia được phép có hai đại diện trong mỗi nội dung điền kinh. Ngoài Soh Rui Yong, Jeevaneesh Soundarajah và Ethan Yan đều vượt qua vòng loại.

Trong khi đó, ở giải điền kinh VĐQG Việt Nam 2021, cả 3 VĐV hàng đầu của nội dung 1.500m nam đều có thành tích “sub 4”. Trần Văn Đảng giành HCV với thời gian 3:54.98, vượt qua Giang Văn Dũng (Hà Nội, 3:55.xx) và nhà vô địch SEA Games Dương Văn Thái (Nam Định, 3:56.xx). Cự ly trung bình 800m, 1500m là những “mỏ vàng” của điền kinh Việt Nam trong nhiều kỳ SEA Games trước.

Soh Rui Yong (HCV), Hoàng Nguyên Thanh (HCĐ) tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Trong e-mail gửi cho Liên đoàn, Soh viết: “Vượt qua vòng loại 1.500m luôn là mục tiêu rất lớn của tôi nhưng bây giờ khi ba VĐV Singapore đã vượt qua vòng loại, điều tốt nhất cho đội tuyển Singapore là tôi nên rút lui và tập trung vào cự ly dài hơn để Jeeva và Ethan có thể thi đấu”.

Soh Rui Yong là vận động viên marathon duy nhất của Singapore giành HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp Singapore 2015 (Hoàng Nguyên Thanh giành HCĐ marathon tại giải này) và Kuala Lumpur 2017. Đến kỳ SEA Games 2019, Soh Rui Yong đã bị Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore loại khỏi ĐTQG do có những bất đồng.

Soh Rui Yong cũng đã đạt chuẩn tham dự cự ly 10.000m và marathon tại Đại hội thể thao châu Á, diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 10 đến 25 tháng 9.

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares