Đường thiếu khiến nhà VĐTG Ironman không được công nhận kỷ lục giải Challenge Roth

Patrick Lange và Anne Haug, hai nhà vô địch nam nữ biến Challenge Roth thành sân khấu riêng của người Đức.

Tương tự như giải chạy UTMB 2021, giải ba môn phối hợp Challenge Roth mới trở lại sau hai năm đóng băng do đại dịch Covid-19 vào cuối tuần qua (5/9). Challenge Roth là một trong những giải ba môn phối hợp cự ly full 140.6 lớn nhất thế giới, thuộc hệ thống giải Challenge Family, thường được tổ chức vào tháng 7 hàng năm.

Do giải VĐTG Ironman Kona năm nay bị hoãn (lịch thi đấu mới chuyển sang tháng 2/2022) vì Covid-19 nên Challenge Roth nhận được sự chú ý lớn nhất trong năm nay.

Patrick Lange, người từng 2 lần giành chức VĐTG Ironman Kona (2017, 2018) lần đầu tiên  tham gia Challenge Roth. Triathlete người Đức từng sang Việt Nam thi đấu và giành chức vô địch Ironman 70.3 Vietnam 2019 (Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai Ironman 70.3 Asia Pacific Championship, người viết có tham gia). 

Mục tiêu duy nhất của Patrick Lange ở Roth là chức vô địch với thời gian nhanh nhất để khẳng định vị thế số 1 thế giới. Trước đây, Jan Frodeno, quán quân thế giới Ironman 2016 từng giành cú đúp khi thâu tóm chức vô địch Challenge Roth đồng thời lập kỷ lục giải ngay trong lần đầu tham dự (7:35:39).

Ở các giải ba môn phối hợp, không ít triathlete vốn là các tay đua xe đạp chuyên nghiệp chuyển sang chơi triathlon như trường hợp của Ruben Zepuntke, người từng thi đấu trong màu áo team Sunweb. Quả thật,  Patrick Lange không “chén” được VĐV có sở trường đạp xe này. Anh chỉ về đến trạm chuyển tiếp T2 ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, bơi và đạp xe mới chỉ là phần dạo đầu trong cuộc thi 3 môn phối hợp, nhất là ở cự ly đường dài 140.6. 

Kỷ lục giải Challenge Roth:

  • Nam: Jan Frodeno, 2016 – 7:35:39
  • Nữ: Chrissie Wellington, 2011 – 8:18:13

Patrick Lange đã san bằng khoảng cách chỉ sau 6km chạy bộ đầu tiên và về đích sớm nhất với thời gian 7:19:19. Frommhold (VĐ Challenge Roth 2015) và Felix Hentschel lần lượt giành hạng nhì và ba sau đó hơn 11 phút.

Điều đáng nói ở mùa giải Challenge Roth năm nay, đường đạp xe bị rút bớt khoảng 10km so với cự ly tiêu chuẩn 180km do một đoạn đường đang thi công. Nghĩa là kết quả của Patrick Lange nhanh hơn khoảng 13-14 phút so với điều kiện chuẩn. Do đường thiếu nên chẳng có kỷ lục đạp xe hay kỷ lục đường đua được ghi nhận cả dù kết quả của Patrick Lange vượt xa kỷ lục thế giới ba môn phối hợp cự ly 140.6 (7:27:53) do Jan Frodeno thiết lập hồi tháng 7 năm nay ở sự kiện Tri-Battle. 

Rất may đường chạy không thiếu và Felix đã thiết lập kỷ lục chạy bộ ở Roth khi anh hoàn thành marathon với thời gian 2:35:39. Nếu phân tích kỹ, kỷ lục chạy bộ này được hưởng lợi ít nhiều từ việc thiếu đường trong phần thi đạp xe. Felix và các VĐV 3 môn phối hợp khác đỡ bị mất sức hơn ở phần đạp. 

Nếu một triathlete không giỏi đều cả 3 môn thì việc giữ sức ở 2 môn bơi đạp để bung hết sức cho phần thi chạy cũng là một chiến thuật… hợp lý. Trong lần lập kỷ lục Challenge Roth của Jan Frodeno, nhà vô địch người Đức này chạy marathon với thời gian chậm hơn (2:39:18).

Sebastian Kienle (Vô địch Challene Roth 2018) phải rút lui ở phần thi đạp xe do gặp vấn đề với gót chân Asin. “Hôm nay mặt trời tỏa nắng ở đây những không phải lúc nào ánh dương rọi chiếu đời tôi”, Kienle cảm thán một cách văn vẻ.

Lịch giải VĐTG Ironman sắp tới:

  • 5/2/2022: Ironman Kona 2021
  • 8/10/2022:  Ironman Kona 2022

Ở cuộc đua của nữ, Ann Haug, nhà VĐTG Ironman 2019, không có đối thủ xứng tầm để có thể thách thức chức vô địch của mình dù cô mới tham gia giải Collins Cup cách đây 1 tuần. Triathlete nữ người Đức hoàn thành với thời gian 7:53:48, hơn người thứ nhì Laura Siddall (Anh) tới hơn 30 phút. Khoảng cách quá chênh lệch. Ann Haug cũng là VĐV nữ duy nhất đạt sub 8 (dưới 8 giờ trong điều kiện đường thiếu).

Đường đua xe đạp có độ dài 170km, thiếu 10km so với cự ly tiêu chuẩn

Đường đua xe đạp có độ dài 170km, thiếu 10km so với cự ly tiêu chuẩn

Chung cuộc, người Đức chiếm trọn Top 5 nam. Thậm chí chủ nhà Đức có tới 8 VĐV trong Top 10 nam. Kết quả này khiến Challenge Roth hơi “đơn điệu”, tương tự kết quả giải UTMB năm nay.

Kết quả Top 5 nam, nữ:

Nam

  • 1. Patrick Lange (GER) 7:19:19
  • 2. Nils Frommhold (GER) 7:30:31
  • 3. Felix Hentschel (GER) 7:31:12
  • 4. Philipp Bahlke (GER) 7:33:19
  • 5. Franz Loschke (GER) 7:40:52

Nữ

  • 1. Ann Haug (GER) 7:53:48
  • 2. Laura Siddall (GB) 8:25:24
  • 3. Fenella Langridge (GB) 8:27:04
  • 4. Chloe Lane (AUS) 8:28:22
  • 5. Sarah Crowley (AUS) 8:32:26

Vì sao Challenge Roth là giải ba môn phối hợp dễ lập kỉ lục nhất?

Đường đua của Challenge Roth được các VĐV ba môn phối hợp hàng đầu thế giới tín nhiệm gọi là “fast course” do đường đua của 3 môn bơi, đạp, chạy tại Roth đều thuận lợi: đường phẳng, nhẵn, ít góc cua gắt, thời tiết ổn định dễ chịu, khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Theo ghi nhận của Chay365, VĐV (quốc tịch) Việt Nam đạt thành tích tốt nhất  ở Challenge Roth là Nguyễn Anh Tuấn (11:32:07, năm 2019). Đây cũng là thành tích tốt nhất của một triathlete Việt Nam ở cự ly 140.6 tại một giải đấu chính thức tính đến thời điểm này.

Triathlon cự ly full 140.6 dặm bao gồm: 2.4 dặm bơi + 112 dặm đạp xe + a 26.2 dặm chạy (tương đương 226km: 3,8km bơi + 180km đạp xe + 42.2km chạy)

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares