Ảnh Kaka lần đầu chạy marathon Berlin “hít khói” runner 58 tuổi gây bão mạng

Bức ảnh “thiên thần” Kaka chạy sau một runner lớn tuổi (AG 55-60) bỗng dưng được “viral” trên mạng xã hội.

Kaka, huyền thoại bóng đá của Brazil và CLB AC Milan, vừa lần đầu tiên hoàn thành marathon với thành tích Sub 4.

Ở giải Berlin Marathon 2022, Quả bóng Vàng châu Âu 2007 lần đầu tiên “chào sân marathon” với thành tích 3 giờ 38 phút 6 giây, xếp thứ 7.902 trong tổng số hơn 45.000 VĐV.

Kaka chạy half marathon với thời gian 1 giờ 47 phút 07 giây. Anh chạy pace khoảng 5:00 trong suốt nửa đầu quãng đường đua. Đến nửa sau, thể lực của Kaka có phần suy giảm khi anh chạy với pace trung bình khoảng 5:20, nhưng thế là đủ làm mê hoặc trái tim thổn thức của các Rossoneri. 

Trước Kaka, Arjen Robben, một siêu sao bóng đá giải nghệ khác, cũng đã từng lần đầu tiên chạy marathon ở giải Rotterdam hồi tháng 4. Ngôi sao có “kèo trái” tốc độ đầy ma thuật dù trầy trật ở 10km cuối song vẫn hoàn thành với thời gian Sub 3:15 (3 giờ 13 phút 56 giây).

Siêu sao bóng đá Arjen Robben lần đầu chạy marathon sub 3:15, tấm chiếu mới nếm vị đắng 10km cuối

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ chạy marathon và Celebrity Pacer

Eliud Kipchoge tự phá KLTG ở Berlin với tốc độ nghẹt thở không ai theo kịp

Kỷ lục thế giới của Kipchoge: Khi tiếp nước trở thành nghệ thuật

“Thời còn đá bóng, tôi thường chỉ chạy khoảng 10km, nhưng luôn có các quãng nghỉ xen kẽ. Chạy liên tục 30 phút như một thế giới hoàn toàn mới với tôi. Đó là khi tôi nhận ra chạy bộ và chạy trong bóng đá hoàn toàn khác nhau về kỹ thuật, và cũng đòi hỏi cách tiếp cận khác nhau”, Kaka chia sẻ trên trang Bild sau khi hoàn thành Berlin Marathon.

Tuy thua kém Robben tới 25 phút trong màn “debut” song thành tích “marathon Sub 4” cũng khá ấn tượng đối với một ngôi sao bóng đá từng được rất nhiều hậu vệ “đốn giò” khi còn thi đấu. Cũng do chấn thương nên Kaka đã chia tay các Milanista, giải nghệ từ tháng 12/2017 ở tuổi 35.

“Thiên thần” Kaka đưa 2 ngón tay lên trời ăn mừng cán đích Berlin, tái hiện hình ảnh quen thuộc mỗi khi anh ghi bàn thắng

Berlin hay bất cứ thành phố nổi tiếng nào ở châu Âu không còn xa lạ với Kaka, ngôi sao từng du đấu khắp nơi trong màu áo đội tuyển Brazil và AC Milan thời còn đỉnh cao phong độ. Berlin Marathon là một trong sau giải đấu marathon lớn nhất thế giới nên bất cứ siêu sao bóng đá nào cũng muốn thử sức ở “sân đấu” này mà không lo va chạm chấn thương.

Trước khi chạy Berlin, Kaka từng chạy “nháp” ở giải Rio de Janeiro Half Marathon, nơi anh đạt thành tích 1 giờ 39 phút 33 giây. Trong quá trình tập, Kaka cũng đã tập bài chạy dài 32km.

“Trong chạy bộ, tôi chỉ là một gã nghiệp dư mới nhập môn. Dù vậy, tôi vẫn được đứng cùng vạch xuất phát với những chân chạy hàng đầu và chạy trên cùng cung đường với họ”, Kaka cho biết.

Bức ảnh Kaka “hít khói” runner lớn tuổi (AG 55-60) gây bão mạng xã hội. Kaka thua VĐV này 8 phút

Điều thú vị là bức ảnh Kaka chạy sau một runner lớn tuổi (AG 55-60) bỗng dưng được “viral” trên mạng xã hội. Runner đó là John Casey (Ireland).

“Vào thời điểm đó, khán giả hai bên đường biết tin kỷ lục thế giới mới được thiết lập khi nhóm VĐV chúng tôi chạy qua mốc 34 km (dặm thứ 21), đã có những tiếng reo lớn trong đám đông”, John Casey nhớ lại. 

“Sau đó, đám đông gọi tên anh ấy [Kaka] và tôi không nghĩ đến điều đó nữa, chỉ chạy tiếp. Tôi đã không nhận ra rằng bức ảnh đã được chụp vào lúc cuối và hãy nhìn xem, nó đã hoàn toàn lan truyền mạnh mẽ như trong 48 giờ qua, nó thực sự rất điên rồ”. John Casey đã hoàn thành với thời gian 3 giờ 30 phút 29 giây, nhanh hơn ngôi sao bóng đá trẻ tuổi 8 phút.

Ở giải này, Kipchoge tự phá kỷ lục của chính mình khi cán đích với thời gian 2 giờ 1 phút 09 giây, nhanh hơn 30 giây so với kỷ lục cũ năm 2018 cũng tại Berlin.

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares