F2 đi bộ 130km từ Bắc Giang về nhà, người thân không mở cửa

Một F2 đã tự ý bỏ cách ly tại nhà, đi bộ gần 130 km từ Bắc Giang về TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng bị người thân khóa cửa không cho vào nhà.

Lãnh đạo phường Giếng Đáy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa cho biết, địa phương ghi nhận một trường hợp F2 là anh T.V.D (SN 1991, trú tại phường Giếng Đáy) đang trong giai đoạn cách ly y tế tại nơi ở (Bắc Giang) nhưng đã tự ý đi bộ về nhà ở TP Hạ Long, Quảng Ninh. Anh D. là công dân phường Giếng Đáy nhưng làm việc lâu năm tại Bắc Giang. Vừa qua, do tiếp xúc với F1 nên anh D. có quyết định thực hiện cách ly y tế tại nơi ở (Bắc Giang) từ 31/5 đến 22/6.

F2 đi bộ 130km

Sau 6 ngày đi bộ 130km, anh D. về tới ga Hạ Long và về nhà nhưng bị người thân không cho vào nhà.

Tuy nhiên, ngày 2/6, anh D. từ xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đi bộ theo đường tàu về Quảng Ninh. Lúc 13h30 ngày 7/6, nam thanh niên này đến ga Hạ Long và về nhà. Tại đây, gia đình anh D kiên quyết không mở cửa cho vào, yêu cầu đến trạm y tế phường trình báo.

Chống dịch Covid-19: Ultra runner Malaysia chạy “nát nhà” 263km trong 36 giờ

Coronavirus: Ultra runner livestream chạy marathon hơn 1000 vòng vườn

Làm cách nào bạn có động lực lâu dài trong chạy bộ?

Truy vết dịch tễ cho thấy, trên đường đi bộ về Quảng Ninh, khi tới ga Voi Xô (xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), anh D. có tiếp xúc với 3 người trong Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của địa phương này để hỏi đường về Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tối 7/6 lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho D, và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào sáng 8/6. Đồng thời lực lượng chức năng đưa anh D đi cách ly tập trung 21 ngày tại Trung đoàn 244 TP Uông Bí.

(Theo Bộ y tế: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-4455)

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares