Giải điền kinh trẻ cấp Quốc gia 2022 tổ chức tại Kon Tum

Giải điền kinh dành cho các nhóm tuổi trẻ cấp Quốc gia sẽ trở lại vào năm 2022 và dự kiến tổ chức ở Kon Tum.

Giải điền kinh trẻ các nhóm tuổi Quốc gia là giải thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Giải được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện điền kinh trong thanh – thiếu niên, học sinh và đánh giá công tác đào tạo vận động viên điền kinh trẻ ở các địa phương, đồng thời tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên có triển vọng, bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia giải quốc tế trong tương lai.

VĐV đa quốc tịch có thể thi đấu giải vô địch Điền kinh quốc gia 2021

Tổng hợp các bài viết về điền kinh ở Olympic 2020

VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020: Giành HCV châu Á, đoạt vé dự Olympic, phá KLQG điền kinh vẫn thua “vua bóng đá”

Sau nhiều năm diễn ra thuận lợi, Giải điền kinh trẻ các nhóm tuổi quốc gia 2021 bị gián đoạn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo kế hoạch ban đầu, Giải Vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2021 dự kiến được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao Miếu Môn – Quân đội với 90 bộ huy chương cá nhân và toàn đoàn, nhưng sau đó đã được điều chỉnh lịch sang tổ chức cùng Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia Trẻ vào tháng 8 ở Đồng Nai.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nhiều tháng qua, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã quyết định hủy cả giải trẻ các nhóm tuổi lẫn giải trẻ VĐQG 2021.

Để khởi động lại lịch trình truyền thống, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam quyết định sẽ tổ chức Giải điền kinh trẻ các nhóm tuổi Quốc gia 2022 từ 20-30/6 tại Kon Tum. Nếu đúng lịch trình, giải sẽ diễn ra sau SEA Games 31 (12-23/5/2022) chưa đến một tháng.

Lần gần nhất Giải điền kinh trẻ các nhóm tuổi quốc gia được tổ chức tại Tây Ninh từ 5-15/10/2020. Giải thi đấu tranh 142 bộ huy chương và toàn đoàn. Giải phân chia thành 4 nhóm tuổi: sinh năm 2007- 2008; 2005-2006; 2003-2004: 2001-2002.

Tại Tây Ninh năm ngoái, giải điền kinh trẻ các nhóm tuổi được tổ chức cùng giải trẻ VĐQG. Hà Nội xếp nhất toàn đoàn với 53 huy chương các loại, trong đó gồm 27 HCV, 15 HCB, 11 HCĐ. Xếp nhì là Hà Tĩnh (12, 3, 10) và thứ ba là Đà Nẵng (7, 8, 8).

Tại giải này, một số tài năng điền kinh trẻ thi đấu nổi bật như: Phùng Kim Quang (2003, Hà Nội), phá kỷ lục quốc gia trẻ đi bộ nam 5000m với thông số 23 phút 14 giây 21; Đậu Thị Na (2004, Nghệ An) lập kỷ lục quốc gia trẻ đi bộ nữ 3000m (15:13:33); Nguyễn Khánh Hòa (2003, Bà Rịa – Vũng Tàu) lập kỷ lục quốc gia trẻ chạy 110m rào nam với thông số 14 giây 86…

2022 là một năm bận rộn với thể thao Việt Nam nói chung và điền kinh nói riêng. Mở màn mùa giải thi đấu quốc tế đầu năm là việc đội chạy 400m dự kiến sẽ tham dự giải điền kinh vô địch châu Á trong nhà tại Kazakhstan từ 11-13/2/2022, sau đó là SEA Games 31 ở Hà Nội (12-23/5) và Á vận hội 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ 17-25/9/2022.

(Theo Công Luận)

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares