Huyền thoại Mỹ Kara Goucher tiết lộ căn bệnh lạ khiến cô có thể phải cai nghiện chạy

Kara Goucher đã giãi bày nỗi niềm của mình với các “đồng run” về căn bệnh lạ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm đam mê chạy bộ. Olympian sinh năm 1978 này phải “cắt giảm đáng kể” hoạt động chạy bộ của mình nếu không cô có thể mất khả năng đi lại.

Cộng đồng chạy bộ và những người hâm mộ Kara Goucher đã bị sốc vào hôm thứ Ba khi Kara Goucher, một trong những vận động viên chạy dài giàu thành tích của Mỹ, thông báo rằng cô sẽ không thể chơi môn thể thao mà cô yêu thích nữa. Kara Goucher cho biết cô đã được chẩn đoán mắc chứng loạn trương lực cơ và nếu cô không cắt giảm đáng kể thời gian chạy, cô không chỉ có nguy cơ mất khả năng chạy mà còn có thể cả khả năng đi bộ.

“Tuần trước, tôi là một bệnh nhân trong khoa thần kinh tại Phòng khám Mayo,” Goucher nói trong bài đăng của mình. “Bác sĩ xác nhận chứng loạn trương lực cơ do tập thể dục lặp đi lặp lại và gặng nói với tôi một cách nhẹ nhàng, rằng tôi càng chạy thì các triệu chứng của tôi càng tồi tệ hơn. Tôi phải cắt giảm đáng kể, nếu không tôi sẽ mất khả năng chạy mà còn khó đi lại nữa”.

Rối loạn trương lực cơ là một rối loạn đặc trưng bởi các cơn co thắt cơ không chủ ý, có thể chỉ ảnh hưởng đến một cơ, các nhóm cơ hoặc cơ trên khắp cơ thể. Mặc dù rất hiếm, chúng có thể là kết quả của việc lạm dụng hoặc căng thẳng lặp đi lặp lại và có xu hướng ảnh hưởng đến các nhạc sĩ và đôi khi là vận động viên. Ban đầu, các triệu chứng (như chuột rút ở chân hoặc xu hướng xoay hoặc lê một chân, chữ viết tay kém hơn sau khi viết một vài dòng hoặc khó nói) có thể rất nhẹ và chỉ xảy ra sau khi gắng sức kéo dài. Theo thời gian, chúng có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc lan rộng hơn, hoặc chúng có thể không tiến triển gì cả.

Thật không may, các chuyên gia y tế không biết chính xác nguyên nhân gây ra chứng loạn trương lực cơ và hiện không có cách chữa trị, nhưng có một số phương pháp điều trị có sẵn để giúp giảm bớt một số triệu chứng. Vật lý trị liệu cũng có thể giúp những người bị ảnh hưởng giải quyết hoặc giảm bớt các triệu chứng của họ. Goucher cho biết trong bài đăng của mình rằng cô đã bắt đầu sử dụng một số loại thuốc giúp giảm các triệu chứng của mình.

Đọc thêm:

Lời Khuyên Của Chuyên Gia Về Chạy Bộ Trong Kỳ “Đèn Đỏ”

Tập Chạy Trong Giai Đoạn “Đèn Đỏ”

Có thể chạy bộ khi mang thai hay không?

Tâm sự của một chân chạy mắc bệnh tim mạch

Kara Goucher là một trong những vận động viên chạy cự ly dài của Mỹ giàu thành tích trong lịch sử. Cô đã thi đấu hai kỳ Olympic (hạng 10 London 2012 nội dung marathon 2:26:07, hạng 9 10.000m nữ Beijing 2008), giành huy chương đồng cự ly 10.000m tại Giải vô địch thế giới năm 2007 (sau đó được nâng lên hạng bạc), giữ kỷ lục half marathon của Mỹ (1:06:57) và từng lên podium tại các giải chạy New York và Boston Marathon.

“Mọi người đã nói rằng tôi nghiện chạy và họ đã đúng. Nhưng không thể chạy theo cách mà tôi yêu thích, đó là điều tôi đang phải đấu tranh để chấp nhận

Cô cũng là một trong những người tố giác trong vụ “scandal Alberto Salazar”  liên quan đến vi phạm doping và dẫn đến việc đóng cửa Dự án Nike Oregon mà cô từng tham gia. Tương lai của Goucher có thể chạy bộ được hay không thì không chắc chắn, nhưng chắc chắn quá khứ lẫy lừng của Kara Goucher đều khiến bất cứ ai phải nể phục. Hai trang cá nhân trên facebook và instagram của Kara thu hút tổng cộng khoảng 400.000 người theo dõi.

Hình minh họa Loạn trương lực cơ tay, cơ cổ, cơ toàn thể, cơ khởi phát nhanh kèm theo hội chứng Parkinson. Ảnh: Wiki

“Tôi rất biết ơn vì đó không phải là MS (Bệnh đa xơ cứng rải rác, Multiple Sclerosis, tình trạng rối loạn của não bộ và tủy sống – Chay365) hay ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis, bệnh xơ cứng teo cơ một bên – Chay365) hoặc một số triệu chứng khác mà chúng tôi phải loại trừ” cô chia sẻ.

“Nhưng không thể chạy theo cách mà tôi yêu thích, đó là điều tôi đang phải đấu tranh để chấp nhận. Mọi người đã nói rằng tôi nghiện chạy và họ đã đúng. Tôi thích chạy trước khi biết mình có chút năng khiếu ở môn thể thao này. Nó khiến tôi cảm thấy mình được sống, muốn thúc đẩy bản thân, cảm nhận không khí tràn đầy hai buồng phổi. Đó là một trong những khía cạnh vinh quang nhất của cuộc đời tôi. Từ sự thiền định trong im lặng khi chạy một mình đến việc đại diện cho đất nước mình tại Olympic. Tôi không chắc việc chạy kết thúc ở đâu và tôi bắt đầu từ đâu, chúng tôi rất vui vẻ như một. Tôi không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi đang cố gắng nắm lấy nó ”.

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares