Môn marathon ở đại hội TDTT toàn quốc: Cuộc đối đầu đỉnh cao

Đẳng cấp một giải đấu phụ thuộc vào các VĐV tham gia tranh tài. Xét trên tiêu chí đó, nội dung marathon ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX – 2022 xứng đáng được coi là giải marathon danh giá nhất Việt Nam hiện tại.

Ở bảng nam, đương kim vô địch Bùi Thế Anh, trong lần xung trận có lẽ là cuối cùng của mình với tư cách VĐV đoàn Quân đội, sẽ đối đầu đương kim vô địch Sea Games 31 Hoàng Nguyên Thanh (thành tích của Thanh ở Sea Games là 2:25:08). Đoàn Quân đội còn có hai chân chạy trẻ tuổi đáng nể là Trịnh Quốc Lượng và Đào Minh Thiện. Các thông số trong những buổi tập của Lượng rất ấn tượng khi đặt cạnh thành tích của Thế Anh, nhưng cứ phải vào race mới biết được.

Tuy nhiên, cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn là Nguyễn Văn Lai, trong lần đầu tiên ra mắt ở cự ly marathon. Nhà vô địch 5000m và 10000m Sea Games đã từng chạy Half Marathon vài lần và giành chức vô địch một cách không mấy khó khăn, ai cũng háo hức xem anh đua marathon thế nào. Lai từng nhiều lần chia sẻ anh muốn chuyển sang marathon để thách thức bản thân. Cuộc đấu ở ĐH TDTT năm nay sẽ là bài test không đơn giản cho anh. Là một chân chạy giàu kinh nghiệm, Lai thường kiên nhẫn bám đuổi tốp đầu trong phần lớn cuộc đua, trước khi bung sức về đích. Thật thú vị để chờ đợi Lai sẽ thi đấu thế nào ở một cự ly giàu tính chiến thuật như marathon. Đáng tiếc, anh vẫn có tên trong danh sách thi đấu 2 nội dung 5000m và 10000m vào mấy ngày trước đó, nên hẳn sự chuẩn bị sẽ không tối ưu.

Lai sinh năm 1986, nghĩa là hơn Lò Văn Phanh của Lai Châu tới 20 tuổi. Nhưng anh chưa phải chân chạy cao tuổi nhất. VĐV kì cựu Lê Văn Tuấn, đoàn Bình Dương, sinh năm 1984, vẫn chứng tỏ sức mạnh và sự bền bỉ. Anh về hạng 4 ở Sea Games, và không thua Hoàng Nguyên Thanh quá nhiều trong các cuộc đua marathon gần đây. Tuấn từng tập trung bình 40 km mỗi ngày trong giai đoạn chuẩn bị cho Sea Games 31, khát khao của anh là không phải bàn cãi. Có thể nói, cuộc đua tới sẽ màn đối đầu của hai thế hệ, lứa 8x và đầu 9x, so tài cùng những VĐV sinh năm 2000. Bên cạnh đó, những cái tên quen thuộc như Lê Tấn Hi, Vũ Văn Sơn, Lý Phi Hải, Lê Quang Hoà cũng góp mặt, với kỳ vọng chen vào nhóm đầu.

Đáng chú ý trong nhóm VĐV trẻ có Mai Quý Phong (đoàn Quảng Bình). VĐV này có thành tích HM 1:13:47 ở Côn Đảo, và gần đây nhất vừa giành chức vô địch nội dung 10000m trong giải Điền kinh trẻ TP Hồ Chí Minh (31:44).

Phong độ của các VĐV hiện tại thế nào? Tại giải marathon VĐQG (giải chạy báo Tiền Phong 2022) năm nay, trên cung đường Côn Đảo đầy nắng và dốc, Hoàng Nguyên Thanh vô địch với thời gian 2 giờ 41 phút, hạng nhì là Lê Văn Tuấn (2:41:19), còn Lê Tấn Hi về hạng 3 (2:42:04).

Ở bảng nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa cùng dàn sao trẻ sinh năm 200x sẽ tranh tài cùng đàn chị Phạm Thị Bình, “nữ hoàng chân đất” dù đã là mẹ của hai em nhỏ những vẫn vẹn nguyên khát khao, sức chiến đấu, cùng sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu. Hơi tiếc khi Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ vắng mặt ở nội dung này, thành tích của hai cô rất tốt. Nhưng Lò Thị Thanh, Lèo Thị Tình, Bùi Thị Thu Hà đều góp mặt, tất cả đều đủ khả năng chạy FM sub3. Cái tên đáng chú ý khác là Lê Thị Tuyết của Phú Yên (sinh năm 2004). Cô gái trẻ này giành hạng nhì nội dung Half Marathon tại giải chạy báo Tiền Phong 2022, thành tích 1:22:45, chỉ thua 4 giây so với nhà vô địch Phạm Thị Hồng Lệ, 1:22:41.

Phạm Thị Bình là người đầu tiên giành Vàng cho marathon Việt Nam ở đấu trường Sea Games (2013). Cô từng vô địch marathon ở đại hội TDTT toàn quốc 20114 (2:48). Những tưởng cô đã giải nghệ để chuyển qua công tác đào tạo, thế rồi giải marathon vô địch quốc gia báo Tiền Phong năm 2021 chứng kiến nữ hoàng chân đất tái xuất sân chơi đỉnh cao, ở nội dung 21 km. Tháng 6 và tháng 8 năm nay, cô liên tiếp vô địch các giải trong hệ thống VnExpress Marathon, ở Quy Nhơn và ở Nha Trang. Ở tuổi 33, thành tích 2:58:18 của cô trên đường chạy đầy thử thách như Quy Nhơn là vô cùng ấn tượng.

Tại giải báo Tiền Phong 2022, vô địch là Hoàng Thị Ngọc Hoa (2:53:56), hạng nhì là Nguyễn Thụy Ý Tiên (3:16:30), còn Lèo Thị Tình về hạng ba (3:30:36). Hoa cũng giành huy chương Đồng ở Sea Games 31 (2:57:35).

Môn marathon sẽ thi đấu trên cùng cung đường chạy marathon tại Sea Games 31 vừa qua. Đội nam xuất phát lúc 5:30, còn đội nữ lúc 5:45.

About the Author Đinh Linh

Bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, giảng viên Bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Thành viên sáng lập Hội những người thích chạy đường dài (Long Distance Runners, LDR) Thành tích cá nhân: 10km: 36:56, HM: 1:20:35, FM: 2:41:25

>
0 Shares