Runner bị sét đánh tử vong trên núi

Sét đánh đã khiến một runner thiệt mạng và một runner bị thương nặng khi đang tham gia giải chạy đường mòn vượt núi ở Hy Lạp vào ban đêm trong ngày Chủ nhật vừa qua.

Hai người đàn ông đang chạy trong cuộc đua Six Peaks, nơi đi qua sáu đỉnh cao nhất của Núi Falako ở miền Bắc Hy Lạp, khi sét đánh vào một nhóm vận động viên vào lúc 4 giờ sáng ở độ cao 1341m.

Sốc: 21 người chết trong giải chạy vượt núi ở Trung Quốc

Thảm kịch Hoàng Hà Thạch Lâm: Bài học ứng phó sự cố

Giải chạy Dalat Ultra Trail 2020 hủy sau khi một VĐV bị lũ cuốn tử vong

UTMB 2022 – Ultra runner Brazil tử nạn khi tham gia cuộc đua PTL 300km

Hai đội cứu hỏa đã lên núi từ thị trấn Drama gần đó để tìm một runner 55 tuổi đã chết và một runner 56 tuổi bị thương nặng. Vận động viên bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện ở thành phố Kavala. Nhà chức trách cho biết VĐV này đang trong tình trạng nguy kịch. Cả hai đều chưa xác định danh tính. Nhóm các vận động viên ở trong khu vực sét đánh bao gồm ba người đàn ông và một người phụ nữ.

The 6 Peaks qua 6 đỉnh cao nhất thuộc núi Falakro

The 6 Peaks qua 6 đỉnh cao nhất thuộc núi Falakro. Ảnh: DM

Cuộc đua dài 35,7 km bắt đầu lúc 7 giờ tối thứ Bảy tại làng Pyrgoi và dự kiến ​​đi qua 6 đỉnh cao nhất của núi Falakro ở Hy Lạp. Tất cả đỉnh núi trên cung đường đua đều cao trên 1.900 m. Dãy núi này kéo dài đến Bulgaria.

Thời tiết rất đẹp khi cuộc đua bắt đầu nhưng trong đêm mưa lớn và con đường mòn trở nên bùn lầy. Vào thời điểm sét đánh, một vài trong số 55 VĐV tham gia đã về đích. C.O.T của giải là 12 giờ đồng hồ.

Cuộc đua là một trong năm cuộc đua, ngắn thứ nhì, được tổ chức bởi Nevrokopi Hiking and Mountaineering Club. Ba cuộc đua dài nhất (269, 103 và 46 km) đã được ITRA phê chuẩn.

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares