UTMB 2022 – Ultra runner Brazil tử nạn khi tham gia cuộc đua PTL 300km

Một ultra runner người Brazil xấu số đã không may gặp nạn và không qua khỏi khi đang tham gia cuộc đua PTL – UTMB 2022, gần Refuge de Plan Glacier.

Năm thứ hai liên tiếp, cộng đồng những người yêu thích chạy trail nói chung và UTMB – Ultra-Trail du Mont-Blanc nói riêng phải đón nhận tin buồn. 

UTMB 2021: Ultra runner CH Séc tử nạn ở giải TDS

UTMB 2021: Anh thợ rượu Pháp, cô giáo Mỹ lập kỷ lục trong mùa giải “tái sinh”

Người Việt đầu tiên hoàn thành UTMB: “Chỉ có bọn điên mới chạy như thế”

Ultra runner người Brazil đã thiệt mạng sau một tai nạn nghiêm trọng gần sông băng Refuge de Plan. Vận động viên này đang chạy cùng các đồng đội của mình trên đường đua chính thức lúc 1:30 sáng (giờ địa phương), tức 23h30 (giờ GMT+7). Một đội trực thăng cứu hộ đã đáp hiện trường, sau đó họ xác nhận VĐV đã qua đời.

Cảnh đẹp mê mẩn trên đường chạy UTMB. Ảnh: UTMB

PTL, bắt đầu lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương) thứ Hai, là cuộc đua dài nhất và được cho là khó khăn nhất trong số bảy cuộc đua diễn ra trong 1 tuần lễ UTMB. Đây là cuộc đua đồng đội gồm 2 hoặc 3 người.

Các vận động viên phải mang theo mũ bảo hiểm leo núi để đảm bảo an toàn trên một số đoạn có địa hình khó. Đoạn đường đua xảy ra tai nạn được đánh dấu giữa Colde Tricot và Refuge de Plan Glacier. Những người tham gia được theo dõi bởi thiết bị định vị GPS mọi lúc trên suốt hành trình đua.

UTMB – PTL:

  • Độ dài khoảng 300 km
  • 25.000m elevation gain
  • Đội chơi từ 2-3 người
  • Đường chạy thay đổi mỗi năm
  • 151:30 COT

BTC giải UTMB đã đưa ra một thông cáo báo chí gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của nạn nhân nhưng cho biết vận động viên này sẽ không được tiết lộ tên tuổi.

Tất cả các đội PTL đã được thông báo về tình hình. Sự kiện vẫn tiếp tục, mỗi đội sẽ quyết định có tiếp tục hay không. Những người về đích đầu tiên dự kiến sẽ về đích vào khoảng thứ Sáu.

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares