Soh Rui Yong lại lỡ SEA Games Hà Nội vì bị Ủy ban Olympic Singapore “cấm cửa”

VĐV marathon Soh Rui Yong bị loại khỏi SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vì…‘thiếu chuẩn mực”, theo SNOC – Ủy ban Olympic  quốc gia Singapore.

Soh Rui Yong, vận động viên chạy marathon hàng đầu quốc gia Singapore đã bị loại khỏi đội tuyển của đảo quốc sư tử tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) sắp tới tại Hà Nội không phải vì lý do chuyên môn mà vì “đạo đức và hành vi của anh ta tiếp tục không đạt so với những gì mong đợi”, theo Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) cho biết vào hôm thứ Năm (17/02).

Giải VPHM giới hạn 1000 VĐV trên đường chạy marathon SEA Games ở Mỹ Đình

Runner phong trào muốn lên tuyển thi marathon SEA Games cần đạt chuẩn bao nhiêu?

Soh Rui Yong nhường suất thi 1500m SEA Games 31 để tập trung giành HCV marathon

Nhà vô địch marathon Singapore ủng hộ quyết định hoãn SEA Games 31 của Việt Nam

Runner Việt Nam chạy marathon sub 4:30 có thể được tham gia SEA Games

Nhiều bình luận sôi nổi trên các diễn đàn ở Singapore phản đối quyết định này, Singapore sẽ mất mát nhiều hơn là được vì việc loại Soh Rui Yong sẽ khiến quốc gia này mất cơ hội tranh huy chương vàng môn marathon. Soh Rui Yong gần đây đạt thông số 2:22:59, nhanh hơn 10 phút so với chuẩn 2:33:08 do SNOC thiết lập.

Đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp mà nhà vô địch marathon SEA Games hai lần (2015, 2017) không được chọn. Soh đã bị loại khỏi đội tuyển tham dự SEA Games 2019 ở Philippines dù đã đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn.

Soh Rui Yong (HCV), Hoàng Nguyên Thanh (HCĐ) tại SEA Games 2015

Hôm thứ Năm, SNOC cho biết tiêu chí lựa chọn các VĐV thi SEA Games 2022 “đã được công bố rõ ràng” và thông báo cho tất cả các hiệp hội thể thao quốc gia bao gồm cả Điền kinh Singapore (SA).

“Các tiêu chí đó bao gồm việc đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện khách quan, cũng như các tiêu chuẩn và phẩm chất không liên quan đến hoạt động như thái độ và hành vi đối với huấn luyện viên, vận động viên đồng nghiệp và quan chức (cho dù liên quan đến các vấn đề thể thao hay khác), ứng xử và tính cách có thể ảnh hưởng đến danh tiếng , hình ảnh, giá trị hoặc lợi ích tốt nhất của vận động viên hoặc môn thể thao, và khả năng thể hiện tinh thần đồng đội và làm việc tốt với đồng đội và các quan chức”, SNOC cho biết. “SNOC đã từ chối đề cử của SA cho sự tham gia của Soh tại SEA Games 2019 vì hành vi của Soh không phù hợp với các tiêu chuẩn về thái độ và hành vi mà SNOC mong đợi và yêu cầu”.

Soh Rui Yong

Soh Rui Yong nhường đường cho nhà vô địch nữ phá băng dù khoảnh khắc đó quan trọng với mình, khi lập kỷ lục quốc gia mới của Singapore tại Seoul Marathon 2019

“Kể từ đó, đạo đức và hành vi của Soh tiếp tục không đạt được các tiêu chuẩn đó. “Anh ta không có nỗ lực nào để sửa đổi, sửa chữa hoặc xin lỗi về hành vi của mình. Thay vào đó, Soh đã có những hành động liên tục và dai dẳng nhằm thách thức, chế nhạo, đe dọa và/hoặc không tôn trọng các tổ chức và cá nhân bao gồm SNOC.”

SNOC không đề cập đến sự cố cụ thể liên quan đến Soh, người đã giành HCV tại SEA Games 2015 và 2017. Sau cuộc thi marathon ở SEA Games 2015, nhà vô địch Soh vướng vào một cuộc tranh cãi gay gắt với Ashley Liew về vụ việc liên quan đến hành động “fair play” của đồng đội .

SNOC cũng đã gửi cho Soh một bức thư yêu cầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, vì những cáo buộc của Soh rằng Liew đã nói dối về việc chạy chậm lại trong cuộc đua marathon ở SEA Games 2015 để tạo điều kiện cho các VĐV khác chạy nhầm đường bắt kịp.

Ở kỳ SEA Games 2017, Soh đã bất đồng với SNOC về các quy định của tổ chức này liên quan đến các nhà tài trợ, trong đó cấm các vận động viên của Đội tuyển Singapore sử dụng tên của họ cho “mục đích quảng cáo, tiếp thị” mà không được phép.

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares