Ấn tượng với Long Biên Marathon 2020

Sáng nay, 01/11/2020, giải chạy Long Biên Marathon 2020 đã diễn ra tại TP. Hà Nội. Đây là năm thứ 5 giải chạy được tổ chức và thu hút được hơn 4000 VĐV tham dự.

Đúng nhưng kì vọng của người hâm mộ, giải đấu vẫn luôn thể hiện được vị thế của mình với  khâu tổ chức khá tốt và chất lượng giải đấu có tính chuyên môn cao.

Điểm ấn tượng nhất của giải đấu chính là ở nội dung Full Marathon khi có số lượng VĐV tham dự đông nhất trong số các cự ly và có đến 1450 VĐV hoàn thành đường đua. Trong đó:

  • Có đến 13 VĐV hoàn thành dưới 3 giờ 00 phút
  • Có đến 47 VĐV hoàn thành dưới 3 giờ 20 phút
  • Có đến 94 VĐV hoàn thành dưới 3 giờ 30 phút
  • Có đến 345 VĐV hoàn thành dưới 4 giờ 00 phút

Điều đặc biệt, gần như 100% các VĐV trên đều là những VĐV marathon thuần phong trào. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho sự phát triển của phong trào Marathon Việt Nam.

Trên đường chạy Marathon nữ, VĐV Nguyễn Linh Chi, người có biệt danh Chi Kenya đã gây sốc khi hoàn thành đường đua chỉ trong 2:56.59 và vô địch một cách xứng đáng. Đây là một thông số vô cùng tốt và ngay cả các nữ VĐV marathon chuyên nghiệp của Việt nam cũng hiếm có người đạt được. Qua đó, Nguyễn Linh Chi đã chứng tỏ mình là VĐV marathon nữ phong trào số 1 Việt Nam hiện nay.

Giây phút đăng quang của Nguyễn Linh Chi (Ảnh: BTC)

Xuất sắc giành ngôi á quân và thứ 3 là hai gương mặt quen thuộc của giới chạy bộ phong trào là Đỗ Thị Nguyệt với 03:24.46 và cô giáo dạy tiếng Anh – Nguyễn Phương Thùy với 03:34.26.

Còn trên đường chạy marathon nam, VĐV Nguyễn Tiến Hùng (tức Hùng Hải) đã giành ngôi vô địch với thời gian ấn tượng 2:41.54. Cách đây hơn 1 tháng, chính Anh đã hoàn thành giải chạy ảo Boston Marathon 2020 ngay trên chính cung đường này.

Giành ngôi á quân và đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc là anh chàng kỹ sư đến từ TP. Hồ Chí Minh – Đặng Anh Quyết với 2:47.24.

Về thứ 3 là runner đến từ Hà Nội mà nhìn bề ngoài không ai nghĩ Anh đã ngoài 40 tuổi – Nguyễn Đông Định với 2:50.33.

Bên cạnh sự xuất sắc của TOP 3, một số runner khác cũng xuất sắc chinh phục thành công cột mốc thời gian 3 giờ là:

- Phạm Đức Luân/ 02:57:12

- Hồ Phước Hải/ 02:57:38

- Lê Trung Tâm/ 02:58:03

- Trần Đức Thanh Trung/ 02:58:33 (Trên 40 tuổi)

- Đàm Hồng Phong/ 02:58:37

- Hoàng Đức Huy/ 02:59:08 (Trên 40 tuổi)

- Bùi Đức Long/ 02:59:26 (Trên 40 tuổi)

- Vũ Văn Luân/ 02:59:49

Những VĐV xuất sắc nhất trên đường chạy Marathon (Ảnh: BTC)

Ở nội dung Bán Marathon 21.1km nam là sự lên ngôi của chân chạy Trương Việt Thành đến từ câu lạc bộ Thanh Hóa Runners với thời gian 1:20.43.

Dù bám sát và cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch nhưng vì 1 chút lạc đường nên thầy giáo tiếng Anh - Đậu Văn Ngọc đến từ CLB Adidas Runners đành chấp nhận ngôi vị á quân với thời gian 1:21.10.

Xuất sắc vượt qua chân chạy ngoại quốc nổi tiếng Hugo Page, VĐV Trần Văn Sỹ vươn lên giành vị trí thứ 3 với 1:26.01

Màn cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch 21.1km nam (Ảnh: BTC)

Ở nội dung bán Marathon nữ là sự lên ngôi của chân chạy khá có duyên với bục podium là Lê Thẩm Thúy Hằng của Thống nhất Park Runners với 1:43.37. Giành 2 vị trí tiếp theo là chân chạy Hoàng Thị Hồng Uyên (01:45:51) và Đồng Thị Phương Thúy (01:46:32).

Ở nội dung 10km, khá đáng tiếc khi đã có 1 số VĐV chạy lạc đường nên chất lượng chuyên môn không được như ý. Vô địch nội dung nam là VĐV Nguyễn Đức Quang với 40:59. Theo sau là Giáp Văn Hải (42:03) và Hoàng Hải (45:19).

Chính vì sự cố lạc đường nên rất nhiều ứng cử viên đã phải chạy thêm đường như Cao Ngọc Hà... hoặc bị đánh dấu không hoàn thành đường đua (DNF) hoặc Phạm quy như Sơn Tiến Phát (Bắc Giang), Huỳnh Duy Thức (Quảng Ngãi), Bế Văn Phúc…. 

Còn ở nội dung 10km nữ, dù cũng bị lạc đường nhưng với vượt trội của mình, VĐV trẻ sinh năm 2004 – Hồ Thị Thu Hà của Bình Định đã nhanh chóng quay lại và vượt qua các đối thủ để giành ngôi vô địch với 44:09. Hiện nay, Cô em đồng hương của Phạm Thị Hồng Lệ đang tập trung tại tuyển trẻ Quốc Gia.

Giành ngôi vị á quân là nữ VĐV trên 40 tuổi Nguyễn Thị Lan của 98 Runners với 48:14. Về sau Cô là Nguyễn Thúy Hằng với 49:15

Ở nội dung 5km là sự lên ngôi của bộ đôi VĐV trẻ Lê Anh Hào (Điền kinh Lào Cai) với 16:53 và Lê Thị Bích (Điền kinh Thanh Hóa) với 19:54. Đây là 2 VĐV trẻ khá tiềm năng và cũng thường xuyên tham dự các giải chạy phong trào để cọ sát.

Ngoài sự cố để lạc đường VĐV ở cự ly 10km thì BTC đã làm khá tốt các công tác tổ chức và xứng đáng là 1 sự lựa chọn cho các runner tham dự.

About the Author Thành Trịnh

  • […] Leave a Comment / Chạy365 / By Thuan […]

  • […] lầm lẫn (VD thành tích của Nguyễn Linh Chi tại Long Bien Marathon 2020 là 2:56.59), nhưng không thể phủ nhận những công […]

  • >
    0 Shares