Đánh giá giày chạy bộ Nike Zoom Pegasus 38

Nếu bạn tìm kiếm một đôi giày chạy bộ “nhỏ mà có võ”, đủ cho việc tập chạy tốc độ, tiện cho những buổi chạy fun run cùng bạn bè hoặc thậm chí đi tập gym thì Nike Zoom Air Pegasus 38 có thể đáp ứng mong muốn “tham lam” của bạn.

Siêu giày chạy bộ Air Zoom Alphafly NEXT% bản đặc biệt đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện ở Hà Nội

Đánh Giá Giày Nike ZoomX Vaporfly Next%

Đánh Giá Giày VaporFly 4%

Nike Air Zoom Pegasus được Nike chính thức trình làng từ hồi tháng 4 năm nay.  Kế thừa từ Pegasus 37, sự thay đổi ở phiên bản thứ 38 mang tính đáng kể nhất là phần đế giữa khi Nike bỏ công nghệ đệm Cushlon truyền thống và thay bằng đệm React với khả năng đàn hồi và đáp trả năng lượng cải tiến hơn. Ngoài ra, phần không gian trong mũi giày trước (toebox) được hãng Nike công bố có “nới” thêm một chút để bàn chân có thể hoạt động thoải mái hơn khi chạy.

Pegasus trong truyền thuyết Hy Lạp là con ngựa thần có đôi cánh trắng muốt, di chuyển nhanh nhẹn, chạy như…bay. Xuất phát từ ý tưởng này, dòng giày Pegasus ra đời để dành cho những ai muốn có một đôi giày không cầu kỳ nhưng linh hoạt khi chạy.

Dòng Air Zoom Pegasus của Nike ra mắt từ năm 1983 và được Nike tự hào coi là “đôi giày quốc dân” nhờ sự đơn giản và tính hiệu quả. Mặc dù các “siêu giày” Nike liên tục ra mắt đình đám trong thời gian gần đây nhưng dòng giày bình dân như Pegasus vẫn “đốn tim” nhiều runner Việt từ các phiên bản trước, có lẽ bởi chi phí và tính hiệu quả của nó.

Phiên bản mới nhất Pegasus 38 vẫn giữ được thế mạnh là sự cân bằng tốt giữa bộ đệm và hiệu suất tốc độ cho các vận động viên, nhờ vào công nghệ đế React kết hợp cùng Zoom Pod đem lại độ nảy cao trong quá trình chạy nhưng vẫn êm ái và ổn định khi tiếp đất.

Nike Air Zoom Pegasus hiện nằm trong Top 10 mẫu giày hiện được tín nhiệm của Run Repeat, một trang thu thập số lượng người đánh giá khá lớn, đáng chú ý, những runner có kinh nghiệm đánh giá mẫu giày này 88/100 điểm.  

Tổng quan

Nike Zoom Air Pegasus 38 vẫn giữ những nét đường cong gợi cảm của phiên bản trước. Phần thân chính màu ghi sẫm và gót ghi nhạt kết hợp hài hòa với dải màu gradient tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn mà thanh lịch. Trọng lượng Pegasus 38 khoảng 290 gram. Tất nhiên, chức năng chạy mới là điều đáng nói về Pegasus 38 chứ không chỉ là câu chuyện xỏ vào đôi giày để…dạo chơi công viên hay đến công sở.

Heel Drop (Độ dốc Gót Mũi hay Heel-Toe Drop) của Pegasus 38 10mmm.

Thân trên

Lưỡi gà của giày liền thân trước, dày khoảng hơn 5mm, tạo cảm giác êm ái lên phần mu trên bàn chân. Một số runner phần mu trên bàn chân thường bị gồ lên nên thường bị đau khi chạy dài nếu dây buộc chặt mà lưỡi gà mỏng quá. 

Các sợi dây to bản được thiết kế thay cho các lỗ khoét trên da giày thường thấy. Nhờ vậy, hai mép ngoài lưỡi gà không bị cong vênh nhiều khi buộc dây chặt, bàn chân cũng được ôm kín hơn. 

Đế ngoài

Đế ngoài của Pegasus 38 khá giống với bản 37. Phần gai đế được cấu tạo để tăng độ bám cả khi chạy trên đường đất bụi (có thể gọi là city trail cũng được).

Phần mũi giày có cảm giác hơi dầy dặn, không thoáng bằng những đôi “siêu giày” Nike chuyên dụng trong các cuộc đua. Đây có thể là một điểm trừ nhẹ của mẫu giày này khi chạy dài trong tiết trời  mùa hè, có thể tạo cảm giác nóng chân.

Khi chạy thực tế ở công viên trong điều kiện trời mưa dài ngày, người viết nhận thấy Pegasus có độ bám khá tốt trên đường gạch có rêu.

Phần đế giữa (midsole) 

Nhờ công nghệ React, mức độ phản hồi khi đáp chân  khá dễ chịu. Bộ phận Zoom Air bổ sung thêm miếng đệm lót dưới bàn chân trước.

Bề ngang phần rộng nhất phần phía trước dài 110mm, phần ngang lớn nhất ở gót dài 81mm giúp người chạy có được sự thăng bằng tốt khi chạy. Nếu bạn để ý chỉnh tư thế chạy, hơi đổ người về phía trước và đáp bằng phần giữa hoặc mũi bàn chân thì Pegasus cũng có thể là một thứ vũ khí lợi hại của bạn khi đua với các đối thủ. 

Gót giày

Gót giày được thiết kế vát để giảm diện tích tiếp xúc và hạn chế đáp gót. Phía trên ôm khít gót chân, không bị cứa vào phần da.

Bên trong giày

Như đã đề cập ở phía trên, phần toebox được nhà sản xuất nới hơn chút so với Pegasus 36,37 khiến bàn chân của người chạy có thể chuyển động thoải mái, linh hoạt, bớt “tù túng” hơn. Lót giày được thiết kế vát hai bên, che kín các mép trong của đế giày, khá dễ chịu.

Nếu bạn là “fan cứng” của Pegasus hay là một người chạy kinh nghiệm thì phiên bản 38 vẫn đáng để lựa chọn tin dùng. Nếu bạn là một “newbie” thì Nike Pegasus sẽ là sản phẩm phù hợp để bạn tập luyện hàng ngày, trải nghiệm nó trước khi sử dụng những mẫu “siêu giày” có trọng lượng nhẹ hơn trong các cuộc đua. 

Cám ơn Runnerchuyennghiep đã gửi tặng website chay365.com đôi giày Nike Pegasus 38 để trải nghiệm và đánh giá. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính khách quan của bài viết. 

 

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares