Soh Rui Yong lập KLQG mới ở Valencia Marathon đạt chuẩn tham gia ASIAD 2022

Soh Rui Yong, VĐV marathon hàng đầu Singapore và Đông Nam Á, đã phá kỷ lục quốc gia marathon của chính mình khi tham gia giải Valencia Marathon 2021 vào ngày Chủ nhật (5/12).

Tiêu chí tuyển chọn 200 runner phong trào chạy marathon tại SEA Games 31

Nhà vô địch marathon Singapore ủng hộ quyết định hoãn SEA Games 31 của Việt Nam

Đánh giá đường chạy marathon ở SEA Games 31

Theo trang chủ của Valencia Marathon, Soh hoàn thành với thời gian chính thức là 2:22:59, nhanh hơn thành tích mà anh đạt được tại Seoul Marathon (2:23:44) hồi tháng 3 năm 2019. Chức vô địch nam của giải thuộc về Lawrence Cherono (Kenya), người về đích với thời gian 2:05:12.

Vô địch nam: Lawrence Cherono (Kenya) 2:05:10.

Vô địch nữ: Nancy Jelagat 2:19:31 (marathon đầu đời chính thức).

“Tôi đã tập luyện chăm chỉ và tôi đã chạy đua hết mình. Bạn cũng có thể làm được! ” Soh chia sẻ. “Những cơn gió điên cuồng khiến cuộc đua trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên thật đáng kinh ngạc và giúp chúng tôi vượt qua ”.

Với thành tích trên, Soh đã đạt thành tích chuẩn để đại diện Singapore tham gia Đại hội thể thao châu Á (Asian Games 2022) vào năm sau tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Theo Singapore Athletics, thời gian tiêu chuẩn để tham gia Á vận hội là 2:23:42, tương đương người xếp thứ sáu tại Asian Games 2018. Soh đương nhiên thừa tiêu chuẩn (2:33:08 – thời gian tương đương HCĐ SEA Games 2019) để tham gia SEA Games 31 sắp tới tại Việt Nam.

Trước đó 1 tuần, Soh đạt thời gian chuẩn tham gia ASIAD ở cự ly 10.000m .

Soh từng 2 lần giành HCV SEA Games vào các năm 2015 và 2017. Ở mùa giải SEA Games 2015 trên sân nhà, Soh lên ngôi vô địch với thành tích 2:34:56 sau khi đánh bại Hoàng Nguyên Thanh (Việt Nam), ĐKVĐ marathon Việt Nam 2021, người giành HCĐ với thời gian 2:37:10. Ngoài thành tích số 1 về marathon, Soh hiện là người nắm giữ kỷ lục quốc gia Singapore ở các cự ly  5000m (14:44.21), 10.000m (31:15.95), half marathon (1:06:46).

Kỷ lục marathon của Việt Nam vẫn thuộc về Nguyễn Chí Đông, thiết lập cách đây hơn 18 năm (SEA Games 2003 2:21:51).

SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12-23/5/2022, sau khi bị hoãn do đại dịch COVID-19. Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asian Games hay ASIAD 2022) sẽ được tổ chức vào cuối năm từ ngày 10-25/9.

 

 

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares