Điểm mặt các ứng viên của đường chạy marathon nữ

Marathon chỉ là cuộc đua 42 km. Nhưng cuối tuần này, đường chạy ở Sapporo dường như sẽ dài hơn rất nhiều cho mỗi VĐV, trong cái nắng oi ả cùng độ ẩm cao của mùa hè nước Nhật, cộng thêm sự thiếu vắng đám đông cổ vũ.

Nhưng đây là Thế vận hội, cuộc thi 4 năm mới có một lần. Cuộc đời VĐV lại vô cùng ngắn ngủi. Rất có thể, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để một số tên tuổi bước lên bục vinh quang. Vậy chúng ta có những ứng cử viên nào? Chay365 xin điểm lại những cái tên sáng giá nhất ở giải nữ, thứ tự theo dự đoán của chúng tôi về xác suất giành huy chương Vàng.

Brigid Kosgei (Kenya, PR 2:14:04, KLTG)

Hiển nhiên Brigid Kosgei là ứng viên hàng đầu. Tại Chicago Marathon 2019, cô gái 27 tuần này phá sâu kỉ lục thế giới đã tổn tại 16 năm. Thành tích của cô nhanh hơn huyền thoại Paula Radcliffe tới 81 giây, để cá mốc 2:14:04. Cô vẫn vững vàng ở đỉnh cao, khi vô địch London Marathon năm ngoái (2020), chạy 2:18:58 để nhanh hơn người về nhì tới 3 phút. Đây là thắng lợi thứ tư liên tiếp của Brigid Kosgei tại các giải Major.

Ứng cử viên số 1: Brigid Kosgei của Kenya

Trong năm 2021 này, cô chưa tham gia cuộc thi nào, vì thế phong độ hiện tại của cô vẫn là dấu hỏi. Nhưng chắc chắn Brigid Kosgei sẽ có mặt ở Sapporo với tư cách ứng cử viên số 1, và sẽ không bất ngờ nếu cô ẵm luôn huy chương Vàng ở lần đầu tiên góp mặt tại thế vận hội.

Ruth Chepngetich (Kenya, PR 2:17:08)

Thách thức lớn nhất với Brigid Kosgei sẽ tới từ người đồng đội Ruth Chepngetich, người không chỉ bền bỉ mà còn rất tốc độ, khi cũng nắm giữ kỉ lục thế giới nội dung bán marathon. Chepngetich đạt thành tích cá nhân 2:17:08 tại Dubai Marathon năm 2019, để trở thành người phụ nữ nhanh thứ 4 trong lịch sử. Nhớ rằng tiết trời Dubai cũng khá oi nóng, chứ không mát mẻ dễ chịu như ở Berlin hay London. Tại London Marathon năm ngoái, dù bị Sara Hall vượt mặt khá đáng tiếc, Chepngetich vẫn có thể tự hào với hạng ba, thời gian 2:22:05.

Ruth Chepngetich, Kenya

Peres Jepchirchir (Kenya, PR 2:17:16)

Thật chẳng quốc gia nào như Kenya. Để lấy suất chạy thứ ba cho Peres Jepchirchir, người hai lần vô địch thế giới nội dung bán marathon, và ngay giải marathon đầu tiên của mình (Valencia 2020) đã đạt thành tích sub 2:18 vô cùng ấn tượng; liên đoàn điền kinh Kenya buộc phải loại Vivan Cheruiyot, nhà vô địch Olympic cự ly 5000 m và vô địch London Marathon 2018 (2:18:31).

Jepchirchir hiển nhiên biết cách chạy đua và lập kỉ lục, vì cô từng hai lần liên tiếp phá kỉ lục bán marathon trên đường chạy dành riêng cho nữ. Hãy xem cô đua tài cùng các đồng hương thế nào. Khả năng đoàn Kenya ẵm trọn bộ huy chương ở nội dung marathon nữ, giống như các cô gái Jamaica đã làm ở đường chạy 100 m, là hoàn toàn có thể xảy ra.

Phỏng vấn Pere Jepchirchir

Peres Jepchirchir, Kenya

Roza Dereje (Ethiopia, PR 2:18:30)

Cái tên đáng chú ý nhất xếp sau bộ ba Kenya sẽ là Roza Dereje. Cô từng vô địch Valencia Marathon năm 2019, phá sâu kỉ lục đường đua, với thành tích 2:18:30 (tất nhiên sang năm 2020 thì thành tích này ở Valencia may lắm là đủ để lên podium).

Ngoài Valencia, Dereje cũng không xa lạ với những giải đấu lớn, khi vô địch Dubai Marathon 2018 (2:19:17), về hạng nhì Chicago Marathon 2018, hạng ba London Marathon 2019. Cô bỏ qua London Marathon 2020 (dời lịch thi đấu từ tháng 4.2020 xuống tháng 10.2020) để dồn toàn lực tập trung cho Olympic. Sẽ không dễ dàng để các chân chạy Kenya vượt mặt cô.

Roza Dejere, Ethiopia

Birhane Dibaba (Ethiopia, PR 2:18:35)

Dibaba là một cái họ nổi tiếng ở Ethiopia, và đừng nhầm cô với nhiều đàn chị nổi danh khác (Genzebe Dibaba chẳng hạn). Birhane Dibaba chạy 2:18:35 để về hạng nhì Tokyo Marathon 2020, qua đó trở thành một trong những phụ nữ chạy marathon tốt nhất năm. Đất nước mặt trời mọc quả đem lại nhiều điềm lành cho cô gái này, khi cô từng vô địch Tokyo 2015, lúc mới 22 tuổi. . Ngoài ra, cô không hiếm lần chạy sub 2:20, như ở Valencia Marathon 2018 (2:18:46).

Birhane Dibaba, Ethiopia ăn mừng chiến thắng ở Tokyo Marathon 2015

Những ứng viên khác

Ngoài ra, đoàn Ethiopia còn có Zeineba Yimer, ngôi sao đang lên 23 tuổi, với PR 2:19:28.

Một VĐV đáng chú ý nữa, Lonah Salpeter của Israel, PR 2:17:45 lập tại Tokyo Maratjhon 2020, giải đấu mà cô đã giành chức vô địch.

Helailia Johannes của Namibia là một cái tên khác của câu lạc bộ sub 2:20. Cô về hạng ba ở Valencia Marathon 2019 với thành tích 2:19:52. Cô sẽ 41 tuổi (!!!) vào tháng Tám năm nay, nhưng lại nổi danh với kỹ năng chạy đua trong điều kiện thời tiết nóng.

Đoàn Mỹ có Aliphine Tuliamuk, nhà vô địch kỳ Olympic Trials ở Atlanta, nhưng khả năng đua tranh của cô hẳn nhiên không nhiều khi cô vừa sinh con vào tháng Một năm nay.

Ngoài ra, một VĐV Mỹ khác là Sally Kipyego cũng muốn đóng góp cái gì đó cho Tổ quốc mới. Nhớ rằng Kipyego sinh ra ở Kenya và cô giành huy chương Bạc Olympic London 2012 ở nội dung 10000m, nhưng là cho đoàn Kenya. Cô nhập tịch Mỹ năm 2017, và chiếm một suất trong đội tuyển marathon khi về hạng ba ở kỳ tuyển chọn. Năm nay 36 tuổi, đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của Kipyego ở đấu trường Olympic. PR của Kipyego là 2:28:01, không ấn tượng lắm – nhưng nhớ rằng cô đạt thành tích này ở New York Marathon, đường đua nổi tiếng khắc nghiệt. Và nói chung, đừng bao giờ đánh giá thấp những chân chạy Kenya, bởi cô vẫn là một cô gái Kenya chính gốc.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản có Mao Ichiyama (PR 2:20:29) và Mizuki Matsuda (PR 2:21:47). Với lợi thế quen thuộc thời tiết, hai VĐV chủ nhà này cũng sẵn sàng cạnh tranh một vị trí trên bục huy chương. Nhớ rằng người Nhật từng giành Vàng ở nội dung marathon Olympic khi nữ VĐV Mizuki Noguchi về nhất trong một chiều Athens nóng ẩm (2004).

About the Author Đinh Linh

Bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, giảng viên Bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Thành viên sáng lập Hội những người thích chạy đường dài (Long Distance Runners, LDR) Thành tích cá nhân: 10km: 36:56, HM: 1:20:35, FM: 2:41:25

>
0 Shares