9 điểm nhấn cuộc đua marathon “chất chứa drama” Olympic Trials 2020

Cuộc đua Olympic Trials 2020 tuyển chọn đội tuyển marathon Mỹ tham gia Olympic Tokyo chứa đựng nhiều kịch tính.

1. Galen Rupp vẫn là số 1

Galen Rupp đã trở lại kịp thời sau thời gian dài bị chấn thương. HCĐ marathon Olympic 2016 có cơ hội đổi màu huy chương Olympic của mình sau khi lần thứ 2 liên tiếp vô địch Olympic Trials. Anh hoàn thành với thời gian 2:09:20, nhanh hơn gần 2 phút so với Olympics Trials 2016 (2:11:12). Galen Rupp chia sẻ từng nhiều lần tập bài chạy dài hơn 42km nên khi vào cuộc chơi này khá thoải mái. 

Ryan Gupp (ngồi) trong khi chờ xuất phát

Galen Rupp (ngồi) trong khi chờ xuất phát. Ảnh: Getty

Galen Rupp cũng là cái tên ứng cử viên duy nhất được mọi người đoán trúng. Những gương mặt sáng giá khác như Leonard Korir (2:07:56 kỷ lục marathon “debut” của Mỹ tại giải Amsterdam), người có chỉ số thành tích tốt thứ hai sau Galen Rupp, Scott Fauble (2:09:09 Boston), Jare Ward (2:09:25 Boston) đều không nằm trong Top 3.

Giáo Án Marathon Dành Cho Người Mới Tập Hoàn Toàn

Theo thống kê, cả Galen Rupp và Jake Riley, Abdi Abdirahman đều theo chiến thuật negative split (nửa quãng dường sau chạy nhanh hơn ban đầu).

6 tấm vé dự Oympic 2016:

Galen Rupp, Meb Keflezighi, Jared Ward

Amy Cragg, Des Linden, Shalane Flanagan

2. Đường chạy Atlanta “khó nhằn”

Thay vì chọn một đường chạy kiểu từ điểm đến điểm, BTC giải gồm 3 vòng lặp 8 dặm (hơn 12km), trập trùng dốc với elevation cỡ 400m, cao hơn nhiều so với Boston Marathon. Đường chạy được đánh giá là khó bởi dốc và gió.

Đường chạy Atlanta Olympic Trials

Đường chạy Atlanta Olympic Trials

3. Nike áp đảo

Trước khi Olympic Trials diễn ra, Nike còn chơi chiêu tặng mỗi VĐV tham gia cuộc đua mỗi người một đôi giày Alphafly đời mới nhất khiến một số VĐV đang sử dụng giày thương hiệu khác có phần bối rối. 

VĐV vẽ 3 sọc adidas trên nền Nike. Ảnh: Runner World

VĐV vẽ 3 sọc adidas che logo Nike. Ảnh: Runner World

Cả dàn podium nam đều diện Nike là minh chứng rõ nét cho chiến thắng của Nike. Galen Rupp và Jacob Riley chơi Alphafly Next%, “ông già” Abdi Abdirahman đi Vaporfly Next%. Tương tự, Sally Kipyego cũng sài Next% giống Abdi. Aliphine Tuliamuk khiến Hoka One One nở mày nở mặt với phiên bản Rocket X, còn Molly Seidel không làm Saucony thất vọng với phiên bản giới hạn đặc biệt.

Chạy Marathon: Những Câu Hỏi Cho Người Mới Tập

Một số khác sử dụng giày “hồn trương ba da hàng thịt” bằng cách sơn đen, vẽ bút dạ, bọc vỏ… để che nguồn gốc giày Nike.

4. Giấc mơ Mỹ cho “người già”

Bernard Lagat, tượng đài điền kinh 45 tuổi với 5 lần tham dự Olympic (2 kỳ 2000, 2004 đại diện Kenya, 3 kỳ 2008, 2012, 2016 đại diện Mỹ), vẫn còn nhiều khát khao được góp mặt ở Olympic lần thứ 6. Chính vì thế, lão tướng Bernard Lagat quyết định “lên núi luyện công” ở Eldoret, vùng Tây Bắc Kenya thay vì tập luyện ở Arizona, Mỹ. Bernard Lagat từng là 1 trong 41 pacer hỗ trợ Eluid Kipchoget phá mốc marathon 2 giờ ở sự kiện INEOS 1:59. Anh về đích hạng 18 với thời gian 2:14:xx

Danh sách các VĐV nam

Abdi (2:11:24) nhanh thứ 11 xếp theo thời gian vòng loại.

Sinh năm 1977, Abdi Abdirahman trở thành VĐV marathon Mỹ cao tuổi nhất nhất từ trước đến nay đại diện xứ cờ hoa tham dự Olympic sau khi giành hạng 3 với thời gian 2:10:03. Abdi Abdirahman từng đại diện điền kinh Mỹ tham dự nội dung 10.00m ở các kỳ Sydney 2000 (hạng 10), Athens 2004, Beijing 2008 và London 2012. Cũng tương tự Lagat, Abdi Abdirahman mò lên vùng đất cao ở Ethiopia, tập chung với ông vua cự ly trung bình 5000m, 1000m Mo Farah để chuẩn bị cho Olympic Trials. 

Giãn cơ sao cho đúng?

Tinh thần gừng càng già càng cay vẫn cay ấy cũng được thể hiện ở sự kiện Breaking 3:30 mới đây tại Hà Nội do một số CLB chạy tổ chức.

5. Bùng nổ số lượng VĐV nữ

Nếu như năm 2016 chỉ có 198 VĐV nữ tham gia thì 4 năm sau, “phái yếu” đã tăng lên hơn 500 người với độ tuổi từ 16 đến 48. Quá nhiều ứng viên quen thuộc cho cuộc đua của nữ được điểm tên: Des Linden, người Mỹ (nữ) VĐ Boston đầu tiên sau 33 năm (2018), từng 2 lần thi Olympic và là Á quân mùa Trials trước; Molly Huddle, Jordan Hasay,… Thế nhưng 3 cái tên giành vé đi Tokyo khiến khá nhiều người bị “việt vị”: Aliphine Tuliamuk, Molly Seidel, Sally Kipyego. Des Linden dù rất cố gắng chỉ về đích ở vị trí thứ 4.

3 gương mặt nữ lên podium Olympic Trials khiến nhiều người "việt vị"

Molly (trái) và 2 VĐV gốc châu Phi lên podium Olympic Trials khiến nhiều người “việt vị”. Ảnh: NYT

6. Ngựa ô Molly

Nhiều trang tin hơi hướng lá cải giật tít “cô gái bán hàng cafe viết câu chuyện cổ tích” giành vé dự Olympic. Thực tế, Molly từng giành nhiều danh hiệu cự ly 10.000m ở hệ thống giải NCAA. Nghĩa là cô không phải hạng gà, tay mơ. Chỉ có điều, Molly chưa nổi tiếng bằng những tên tuổi khác.

Xem video Molly Seidel vô địch NCAA Cross Country Championship 2015:

Tuliamuk (2:27:23) và Molly (2:27:31) cùng kéo nhau đi và đào tẩu thành công trong gần 10km cuối cùng. Molly trở thành VĐV marathon nữ đầu tiên của Mỹ giành vé dự Olympic ngay lần đầu tiên tham dự. Cô cũng là đại diện duy nhất VĐV gốc Mỹ trong 3 cái tên tham dự Olympic, bên cạnh 2 VĐV gốc Phi Tuliamuk và Kipyego.

So Sánh Alphafly với Next%

7. Đi ị giữa đường đua vẫn về đích thứ 6

Olympic Trials 2020 chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của một runner bị Tào Tháo đuổi nhưng vẫn về hạng 6.

8. “Kẻ ngoại đạo” Ultra runner Jim Walmsley

Giữa một rừng marathoner, Jim Walmsley như là kẻ lập dị. Anh giống như người rừng ra phố. Ultra runner từng lập kỷ lục 50 dặm và chiến thắng lẫy lừng ở Western States chưa một lần chạy giải marathon chính thức. Jim vượt qua vòng loại nhờ thành tích chạy half marathon trong 64 phút ở Houston. Ông vua ultra trail cán đích ở vị trí thứ 22 với thời gian 2:15:05, không phải là tệ cho lần đầu tiên “đánh đu” với giới marathoner. Dù sao thành tích của Jim còn tốt hơn cả Jared Ward.  

Olympic Trials

Chỉ có Aliphine Tuliamuk trong Top10 vòng loại lên podium Olympic Trials

9. Mang bầu chạy thi

Stefanie Slekis hoàn thành Olympic Trial với thời gian 3:14:00 chỉ 4 tuần sau khi sinh. Lauren Philbrook thậm chí vẫn còn chạy khi mang bầu 33 tuần (dừng sau khi chạy được 12km). Rachel Hyland, một bà bầu 27 tuổi khác cũng “ham vui” tham dự kì thi và chịu dừng nghỉ sau khi đã chạy được nửa đường. Đối với những “bà mẹ bỉm sữa” này, được góp mặt vào cuộc thi tuyển chọn Olympic marathon của Mỹ là một vinh dự trong đời nên khó có thể bỏ lỡ.

Chuẩn A cho VĐV Mỹ muốn tham dự giải này là: 2:15:00 cho Nam và 2:37:00 cho Nữ.

Chuẩn B là: 2:19:00 cho Nam và 2:45:00 cho Nữ, hoặc HM 1:04:00 cho Nam, và HM 1:13:00 cho Nữ.

Để vượt qua vòng loại, các VĐV phải đạt chuẩn trên hoặc nằm trong Top 10 ở các giải World Marathon Majors, trong Top5 ở các giải hạng Vàng của IAAF trong khoảng thời gian qui định.

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
  • […] động cao trong tiết trời nóng ẩm như tại kỳ U.S. Marathon Olympic Trials 2020 ở Atlanta, (giải đấu mà Molly về hạng nhì – ND), chúng […]

  • […] một suất trong đội tuyển marathon khi về hạng ba ở kỳ tuyển chọn. Năm nay 36 tuổi, đây có thể sẽ là cơ […]

  • >
    0 Shares