Boston 2022 – Anh tài tụ hội

Danh sách các elite nam so giày ở Boston Marathon 2022 cũng hết sức hoành tráng. Cái tên đáng chú ý nhất hiển nhiên là Kenenisa Bekele. Thành tích năm ngoái của Bekele cũng chỉ ở mức khá (so với đẳng cấp của anh); anh chạy 2:06:47 trong một ngày Berlin ấm nóng, để giành hạng 3, và sau đó vài tuần về hạng 6 ở New York, với thành tích 2:12:52. Bekele giờ đã sắp 40, và thành tích xuất sắc nhất của anh nằm ở quá khứ xa xôi (2:01:41, Berlin 2019). Nhưng liệu có ai dám gạt anh khỏi cuộc đua vô địch? Sẽ thật tuyệt vời khi chứng kiến một trong những chân chạy đường dài vĩ đại nhất lịch sử sải bước trên cung đường huyền thoại từ phố Hopkinton về phố Boylston.

Đối thủ đáng gờm nhất của Bekele  sẽ là Geoffrey Kamworor, 5 lần vô địch thế giới nội dung Half Marathon và chạy băng đồng, cũng là người dắt túi hai chức vô địch New York. Kamworor là một siêu sao không cần bàn cãi, và chiến thắng của anh ở New York cho thấy anh biết cách kiểm soát các con dốc (đặc sản của Boston). Vấn đề của anh nằm ở tình trạng sức khoẻ. Năm ngoái, anh bị rạn xương bàn chân, và lỡ Olympic. Sau đó anh lại chấn thương mắt cá chân trong quá trình luyện tập cho giải Valencia Marathon. Dù Kamworor vẫn có PR ở Valencia (2:05), anh vẫn cần thể lực sung mãn nhất cho cuộc chiến ở Boston tới đây.

Nhà cựu vô địch Lelisa Desisa (thắng ở Boston 2013, 2015) cũng sẽ góp mặt. Nhưng với vạch xuất phát vô cùng chật chội bởi sự góp mặt của các “mãnh hổ”, Desisa cần rất nhiều may mắn để lọt vào top 5. Những “mãnh hổ” đó là ai? Titus Ekiru, người mà thành tích 2:02:57 là nhanh nhất thế giới năm 2021 vừa rồi, và Evans Chebet (2:03:00, nhanh nhất năm 2020). Nhớ rằng Titus Ekiru dù DNF tại London 2021, nhưng anh đã vô địch ở tất cả 7 giải marathon còn lại mà anh từng tham gia (tỉ lệ thắng 7/8). 2 trong số 7 chức vô địch của Titis là ở Honolulu, đường đua rất nhiều dốc tương tự Boston. Còn nữa, đương kim vô địch Boston Benson Kipruto và đương kim vô địch New York Alber Korir góp mặt không chỉ để cho vui.

Tất cả cũng sẽ phài dè chừng Lawrence Cherono, người có lẽ chỉ xếp dưới Kipchoge trong bảng xếp hạng những VĐV marathon xuất sắc nhất thế giới 3 năm vừa qua, với hàng loạt chức vô địch ở Boston, Chicago, Amsterdam, Honolulu.

Cuối cùng, không thể không kể tới Evans Chebet. Dù chưa thắng một giải Major nào, anh từng chạy với thành tích 2:03:00 để vô địch Valencia Marathon 2020 – giải đấu cạnh tranh không kém các giải Major. Chebet DNF ở Boston 2018, do không chịu nổi tiết trời khắc nghiệt. Liệu năm nay anh có thể lên đài vinh quang?

Danh sách các VĐV sub2:10 ở Boston 2022

Kenenisa Bekele 2:01:41 (Berlin, 2019) NR Ethiopia
Titus Ekiru 2:02:57 (Milan, 2021) Kenya
Evans Chebet 2:03:00 (Valencia, 2020) Kenya
Lawrence Cherono 2:03:04 (Valencia, 2020) Kenya
Bernard Koech 2:04:09 (Amsterdam, 2021) Kenya
Lemi Berhanu 2:04:33 (Dubai, 2016) Ethiopia
Lelisa Desisa 2:04:45 (Dubai, 2013) Ethiopia
Gabriel Geay 2:04:55 (Milan, 2021) NR Tanzania
Benson Kipruto 2:05:13 (Toronto, 2019) Kenya
Geoffrey Kamworor 2:05:23 (Valencia, 2021) Kenya
Eric Kiptanui 2:05:47 (Apugnano, 2020) Kenya
Bethwell Yegon 2:06:14 (Berlin, 2021) Kenya
Geoffrey Kirui 2:06:27 (Amsterdam, 2016) Kenya
Eyob Faniel 2:07:19 (Seville, 2020) NR Italy
Yuki Kawauchi 2:07:27 (Otsu, 2021) Japan
Albert Korir 2:08:03 (Ottawa, 2019) Kenya
Amanuel Mesel 2:08:17 (Valencia, 2013) Eritrea
Bayelign Teshager 2:08:28 (Los Angeles, 2020) Ethiopia
Tsegay Tuemay Weldibanos 2:09:07 (Daegu, 2019) Eritrea
Scott Fauble 2:09:09 (Boston, 2019) USA
Colin Bennie 2:09:38 (Chandler, 2020) USA
Trevor Hofbauer 2:09:51 (Toronto, 2019) Canada
Jared Ward 2:09:25 (Boston, 2019) USA
Ian Butler 2:09:45 (Chandler, 2020) USA
Mick Iacofano 2:09:55 (Chandler, 2020) USA

About the Author Đinh Linh

Bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, giảng viên Bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Thành viên sáng lập Hội những người thích chạy đường dài (Long Distance Runners, LDR) Thành tích cá nhân: 10km: 36:56, HM: 1:20:35, FM: 2:41:25

>
0 Shares