ĐKVĐ Nguyễn Đông Định, Hồng Thái đăng quang Breaking3

Chân chạy 7X Nguyễn Đông Định, ĐKVĐ Breaking 330 đã bảo vệ thành công ngôi vô địch nam, Hồng Thái  vô địch nữ tại giải Breaking3 tại Hà Nội.

Gay cấn các chân dài Breaking3 đọ sắc trong đêm

Hậu trường Breaking3 Marathon

Danh sách các VĐV tham gia Breaking3

Sáng nay, tại Thanh Hà (Hà Nội), nhà ĐKVĐ Nguyễn Đông Định đã xuất sắc bảo vệ thành công “ngôi vương” của mình bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều chân chạy trẻ mạnh phía Bắc với thời gian 2:45:44.

Tiếp  nối  thành công của giải chạy Breaking330, sự kiện Breaking3 được Chay365 cùng câu lạc bộ Cầu Giấy Park Runners và Thanh Hà Runners phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các VĐV có thành tích tốt trong giới chạy bộ phong trào được dịp cọ xát thi đấu, khi  rất nhiều giải đấu tiếp tục bị hoãn, huỷ vì dịch COVID.

Ở mùa giải trước, vận động viên Nguyễn Đông Định vô địch Breaking 330, cự ly Full Marathon, với thành tích 2:53:57.

Nói là mùa giải dù tên có hơi khác “Breaking3” nhưng tinh thần và tính chuyên môn thì vẫn chuyên nghiệp như vậy, thậm chí nhiều đòi hỏi khắt khe hơn về chuyên môn và y tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tất cả các VĐV, tình nguyện viên cần phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và có test COVID âm tính trong vòng 72h trước khi diễn ra sự kiện (test nhanh hoặc PCR).

Năm ngoái, muốn có mặt ở vạch xuất phát Breaking 330, các chân chạy nam phải đạt thành tích tối thiểu ở cự ly marathon/half marathon là 3h45/1h40, với nữ là 4h15/1h50. 

Năm nay, các VĐV nam phải có PR đạt tối thiểu 3h30 (hoặc half marathon 1h35), VĐV nữ phải có PR tối thiểu 4h00 (hoặc HM 1h55). Breaking3 có tổng cộng 65 runner đăng ký tham gia, trong đó 55 VĐV nam và 10 VĐV nữ, thuộc nhiều CLB chạy có phong trào phát triển mạnh ở Hà Nội và phía Bắc: Chay365, CGPR, HBPR, Đô Tõm, LDR, GSR, HTC, VKL, HDR (Hà Đông), PFR, THR (Thanh Hà), TCR, GMC, TPR, 19 Runners, TNR (Thái Nguyên), HDRC (Hải Dương), Thái Bình, AgriRun…

Breaking 330: Cặp vợ chồng 7X chạy marathon siêu nhanh kỷ lục Việt Nam

Breaking 330: Gừng càng già càng cay

Danh sách các VĐV tham gia Breaking3

Anh Định (GreenStar Runner) sinh năm 1976, mới có thâm niên luyên tập chạy bộ đường dài trong hơn 2 năm. Nhưng anh đã sớm khẳng định vị trí như một trong những chân chạy phong trào tốt nhất phía Bắc, và đặc biệt không có đối thủ ở nhóm tuổi của mình.

Ở nhiều nước, độ tuổi 40 trở lên đối với marathon được xếp vào nhóm “lão tướng”, hay “master”. Ví dụ, giải Boston Marathon có ba nội dung thi đấu và trao thưởng: mở rộng (dành cho tất cả các VĐV), xe lăn, và “Master”, dành cho các VĐV trên 40 tuổi.

Theo thống kê của Chay365, thời gian hoàn thành 2:45:44 của Nguyễn Đông Định là thành tích chạy marathon tốt nhất ở lứa tuổi “master” của Việt Nam. Không có vận động viên phong trào nào ở tuổi này chạy nhanh hơn anh. Các vận động viên chuyên nghiệp thường sớm giải nghệ sau tuổi 35, chuyển qua công tác huấn luyện hoặc chuyển công việc khác, không còn thường xuyên “mài giày” trên đường. Nói cách khác, runner Đông Định đang giữ kỷ lục quốc gia Việt Nam (không chính thức) ở nội dung “master marathon”.

Những Người Chạy Marathon Sub3 (Phần 1)

Tôi Đã Chạy Marathon Sub3 Như Thế Nào?

Những Người Chạy Marathon Sub3 (Phần 1)

Chỉ kém 19 giây Á quân Breaking3 Hoàng Đức Huy (Hoa Binh Park Runners) suýt chút nữa đã có thể lật đổ người đàn anh của mình trên đường đua. Anh xứng đáng là lá cờ đầu của CLB chạy mạnh nhất Hà Nội hiện nay. Trần Tuấn Vũ (HDR) về đích ở vị trí thứ 3, sau nhà vô địch 28 giây.

Trong một buổi sớm Hà Nội tiết trời khá lý tưởng cho chạy bộ, trên cung chạy phẳng quanh khu đô thị Thanh Hà, với sự hỗ trợ rất lớn của đội tình nguyện viên đến từ Thanh Hà Runners và Cầu Giấy Park Runners, rất nhiều VĐV đã đạt thành tích cao. Trong Top 10 nam có 6 VĐV đạt sub 2:50. Nhóm “Breaking3” có tổng cộng 18 VĐV đạt thành tích dưới 3 giờ đồng hồ, có lẽ là con số ấn tượng nhất ở mọi giải marathon tổ chức tại Việt Nam.

Ở cuộc đua của nữ, Hồng Thái (VKL) đã vượt qua Nguyễn Phan Thùy Vân (HTC) và Trà My (84Race) để giành ngôi vô địch nữ với thời gian 3:22:37. Đúng như dự đoán ban đầu của nhiều “chuyên gia chạy bộ” trước thêm Breaking3, Hồng Thái đã chứng tỏ mình là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nữ khi ở tốp đầu trong suốt cuộc đua.

Cả Top 3 VĐV nữ đều đạt sub 3:30. Cả Top 10 nữ đều ở mức ngưỡng dưới 3 giờ 50 phút.

Kết quả (tạm thời)

Top 10 nữ:

1. Thái Thị Hồng 3:22:37

2. Nguyễn Phan Thùy Vân 3:24:18

3. Trà My 3:27:18

4. Nguyễn Phương Thuỳ

5. Nông Thị Chang

6. Vũ Thị Lan Hương

7. Nguyễn Thùy Linh

8. Hoàng Lan Anh

9. Hoàng Xuân Vân Anh

10. Thái Thu Trang 3:47:33

Top 10 nam:

1. Nguyễn Đông Định 2:45:44

2. Hoàng Đức Huy 2:46:03

3. Trần Tuấn Vũ 2:46:12

4. Hồ Chí Thiên 2:46:17 

5. Đinh Linh 2:47:44

6. Lê Anh

7. Trịnh Đình An

8. Lê Hữu Mạnh

9. Nguyễn Tiến Toàn

10. Trịnh Nam Hải 2:56:53

Xem Kết quả chính thức Breaking3 Marathon

 

About the Author chay365

follow me on:
  • Cuong TD says:

    Ad kê thiếu một CLB quá nổi tiếng là quạ ở HN: HBPR và một CLB là cái nôi của trường liên cấp và chủ nhà mùa giải đầu tiên GSR nhé!!!
    Buồn thế

  • […] Được biết, chị Hiền thuộc nhóm tuổi 45-50. Thành tích Sub3:15 của runner Nguyen Thu Hien cho thấy tố chất của chị em phụ nữ Việt Nam không phải dạng vừa. Nếu kiên trì và biết cách tập luyện hợp lý, runner nữ phong trào còn có thể cải thiện thành tích rất nhiều. Ở sự kiện Breaking3, Top 3 nữ đều đạt sub 3:30. Nhà vô địch Thái Thị Hồng hoàn thành với thời gian 3:22:39. […]

  • […] ĐKVĐ Nguyễn Đông Định, Hồng Thái đăng q… […]

  • >
    0 Shares